(HBĐT) - Việc thực thiện Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) trên địa bàn huyện Tân Lạc chưa thực sự hiệu quả. Công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong khu vực DNNNN tại huyện khó khăn. Trên địa bàn huyện chưa thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, mới có 3 tổ chức Công đoàn, nhưng chưa thể hiện vai trò trong doanh nghiệp.


 Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc có kế hoạch phát triển tổ chức Đảng tại Công tyTNHH xuất nhập khẩu Sunginvian. Ảnh: Lãnh đạo Công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

Đến ngày 31/6/2019, trên địa bàn huyện có 128 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (doanh nghiệp tư nhân). Trong đó, các doanh nghiệp đang hoạt động chiếm 89,9%. Các doanh nghiệp tư nhân đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.800 lao động, với thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/ tháng, tích cực đóng góp cho ngân sách Nhà nước và các hoạt động an sinh xã hội. Đến nay, các doanh nghiệp trong huyện chưa thành lập được tổ chức Đảng. Toàn huyện có 23 đảng viên làm việc trong các HTX, công ty TNHH và công ty cổ phần tư nhân. Toàn huyện mới thành lập được 3 tổ chức Công đoàn với 340 đoàn viên tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sunginvian, Công ty CP Đầu tư Kim Đại Việt và trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào. Tổ chức Công đoàn chưa khẳng định được vị trí, vai trò trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tư nhân cũng chưa thành lập được tổ chức hội phụ nữ, đoàn thanh niên.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, Huyện ủy Tân Lạc cho rằng: Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chủ doanh nghiệp thiếu quan tâm, thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể, chỉ chú trọng đến sản xuất, kinh doanh. Các thành viên Ban chỉ đạo đến doanh nghiệp truyên truyền, vận động, hầu hết chủ doanh nghiệp không hợp tác, liên tục tránh mặt. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU chưa được thể hiện rõ nét...

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đang xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường địnhhướng XHCN.

Chỉ đạo các cấp chính quyền chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Rà soát quy mô, số lượng doanh nghiệp, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong từng doanh nghiệp để xây dựng mô hình tổ chức Đảng phù hợp. Huyện Tân Lạc đặt mục tiêu xóa "trắng” doanh nghiệp không có tổ chức Đảng trên địa bàn. Trong năm nay, tập trung rà soát, tuyên truyền vận động, thuyết phục các doanh nghiệp tư nhân thành lập tổ chức Đảng tại 3 đơn vị, gồm: xã Đông Lai, thị trấn Mường Khến và xã Phong Phú.

L.C- Đặng Loan

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục