(HBĐT) – Chiều 28/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (BTC T.Ư) chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy cùng các đồng chí Trưởng BTC cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc.




Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh. 

Hội nghị tập trung vào một số nội dung: Đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm; quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của BTC T.Ư hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 21, ngày 18/10/2019 của BTC T.Ư hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo đó, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị T.Ư 11 (khóa XII) được Bộ Chính trị, BCH T.Ư đánh giá cao. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. Một số địa phương thực hiện nghiêm túc, sớm hoàn thiện báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, toàn ngành đã quán triệt nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của BTC T.Ư, đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn; làm rõ một số nội dung trong Hướng dẫn số 26, Hướng dẫn số 21 và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban tổ chức T.Ư yêu cầu trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục hoàn thiện đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII; tích cực chuẩn bị các đề án trình Hội nghị T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo Chương trình, Kế hoạch năm; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là về công tác nhân sự; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức T.Ư cũng đề nghị, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức cán bộ trong hệ thống chính trị.


Hải Yến 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục