(HBĐT) - Ngày 17/12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ đầu năm, MTTQ và các tổ chức CT - XH, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, tỉnh phát động. Trong đó, UB MTTQ các cấp đã vận động được 16 tỷ đồng gây dựng Quỹ "Vì người nghèo”; xây dựng 170 nhà "Đại đoàn kết”cho người nghèo và hàng chục nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo thông qua phong trào xây dựng "mái ấm công đoàn" , "mái ấm nông dân", "nhà tình thương", "nhà khăn quàng đỏ"... do các tổ chức Hội, đoàn thể phát động. 

Hội Nông dân tỉnh với phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh gắn với xây dựng khu dân cư (KDC) nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu" với 143 KDC kiểu mẫu và vườn mẫu. Hội LHPN tỉnh triển khai phong trào thi đua với nhiều mô hình như "Phụ nữ cung cấp thực phẩm an toàn cho các trường bán trú” tại TP Hoà Bình, ra mắt mô hình điểm của tỉnh "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) với 215 thành viên tham gia. 

Hội CCB đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "CCB gương mẫu", ”CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. 

LĐLĐ tỉnh phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niện 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Trong đó, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào "Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 1.100 tấn xi măng đến các công trình xây dựng NTM tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh với tổng số tiền 1.025.600 đồng. 

Tỉnh Đoàn đã hoàn thành 2 công trình thanh niên cấp tỉnh. Kết thúc Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hoà Bình lần thứ II - năm 2019 trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, các đại biểu thống nhất, tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34 CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch của tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 82-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở...

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh được bầu chọn là đơn vị Trưởng khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thu Hằng

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục