(HBĐT) - Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy đến hành động; nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong đấu tranh với các biểu hiện sai trái; nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi CB, ĐV... Đó là những kết quả nổi bật Đảng bộ huyện Cao Phong đã đạt được trong thực hiện "tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

 

Thường trực Đảng ủy xã Bắc Phong (Cao Phong) nắm bắt tình hình triển khai thực hiện "tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 trong Đảng bộ xã. 

Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bắc Phong chia sẻ: Trước đây, khi "tự soi” tôi nhìn nhận mình vẫn còn chưa sâu sát với địa bàn dân cư để nắm bắt nguyện vọng của CB, ĐV và nhân dân; một số mặt công tác còn hạn chế; việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa hiệu quả... Từ đó, tôi luôn cố gắng "tự sửa” những khuyết điểm này. Trong 3 năm qua, mỗi tháng, tôi đều sắp xếp công việc để đến các xóm từ 2 - 3 lần, tham gia cùng chi bộ xóm vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, góp phần nâng cao đời sống, phát triển KT-XH.

Cũng như cá nhân đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bắc Phong, các đồng chí CB, ĐV cấp ủy địa phương trong Đảng bộ huyện Cao Phong đã nghiêm túc thực hiện "tự soi, tự sửa”. Huyện ủy Cao Phong đã quán triệt nghiêm túc tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, xác định tập trung thực hiện công tác phê bình và tự phê bình, "tự soi, tự sửa”, tạo thống nhất cao trong toàn thể CB, ĐV. Đáng ghi nhận là trên thực tế, thực hiện "tự soi, tự sửa” gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhiều Đảng bộ xã cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện. 

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, việc thực hiện "tự soi, tự sửa” đã thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại nhiều  cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Xác định bản chất của đợt sinh hoạt chính trị này, CB, ĐV đã chủ động xây dựng kế hoạch "tự soi, tự sửa” phù hợp với vai trò, vị trí công tác. Qua đó, nhiều CBĐV phát huy tính tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và nơi công tác. Cũng nhờ "tự soi, tự sửa”, khối đoàn kết trong nội bộ Đảng được tăng cường, tinh thần dân chủ, thống nhất của tập thể cấp ủy được phát huy. Góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó  Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong nhìn nhận: Đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa” đã tạo không khí bình đẳng, dân chủ trong toàn Đảng bộ huyện. Nhìn chung, kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm có nhiều tiến bộ. Nhờ đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng của huyện. Qua phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ không ngừng tăng lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ huyện được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn đứng tốp đầu khối thi đua của tỉnh. Những kết quả này đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ huyện trong hành trình lãnh đạo địa phương phát triển KT-XH. 
 

Khánh An


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục