(HBĐT) - Được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh, hiện nay, Lạc Thủy tập trung thực hiện hai nhiệm vụ song song, đó là: chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện và chỉ đạo sát sao đại hội chi, Đảng bộ cơ sở, nhất là đại hội điểm của cấp này. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thành mục tiêu chỉ đạo tốt đại hội các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020.


Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy duyệt dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đảng bộ huyện Lạc Thủy có 38 chi, Đảng bộ cơ sở. Hiện nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đảm bảo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của T.Ư, tỉnh và huyện. Trong các ngày từ 8 - 19/3, các Đảng bộ: xã An Bình, Công an huyện, Ban CHQS huyện tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở cho Đảng bộ các xã, thị trấn; khối cơ quan trên địa bàn và khối quân sự tỉnh học tập, rút kinh nghiệm. Đánh giá sơ bộ, các đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu sâu văn bản hướng dẫn, tổ chức bài bản, xứng đáng là đại hội mẫu để các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy học hỏi.

Căn cứ Hướng dẫn số 02, ngày 29/11/2019 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Lạc Thủy đã ban hành Hướng dẫn số 05, ngày 19/12/2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Bám sát hướng dẫn, chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng đề án nhân sự, dự thảo văn kiện đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Trong ngày 28/2, BTV Huyện ủy Lạc Thủy đã tiến hành duyệt dự thảo văn kiện đại hội cho 3 Đảng bộ chỉ đạo tổ chức điểm. Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, báo cáo chính trị của các Đảng bộ đã đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ ưu, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng bộ huyện cũng như căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về đề án nhân sự của 3 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Thủy nhận định: Bám sát hướng dẫn, việc xây dựng đề án đã được các Đảng bộ tiến hành chặt chẽ với cơ cấu phù hợp đặc điểm, tình hình địa bàn và yêu cầu chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, đúng với tinh thần Chỉ thị số 35. Các Đảng bộ đã thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi; tỷ lệ cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2015- 2020; số dư từ 10- 15% …

Trong 2 ngày 11-12/3, đại hội điểm cấp cơ sở đã được Đảng bộ xã An Bình tổ chức thành công. Đoàn chủ tịch đại hội đã dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết và chương trình hành động. Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng, đại hội đã thông qua nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ xã. "Đây là điểm mới của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Bình nói riêng và các đại hội điểm cấp cơ sở của Huyện ủy Lạc Thủy nói chung triển khai tốt. Với việc chương trình hành động được thông qua ngay tại đại hội bảo đảm dân chủ mở rộng, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản của các Đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, góp phần quan trọng vào công tác chỉ đạo đại hội của BTV Huyện ủy tại các chi, Đảng bộ cơ sở còn lại”- đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Thủy khẳng định.

Minh Vũ


Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục