(HBĐT) - Đúng theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm tại Chi bộ trường THPT Lạc Sơn. Đối với Đảng bộ điểm được lựa chọn là xã Văn Nghĩa, đến thời điểm này, các điều kiện đều đã sẵn sàng để tổ chức đại hội trong 2 ngày 24 - 25/3. Theo đánh giá của BTV Huyện ủy Lạc Sơn: Với sự chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, hai đơn vị tổ chức đại hội điểm đã bước đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặt tiền đề thuận lợi cho các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới.



Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) rà soát lại các khâu chuẩn bị cuối cùng, đảm bảo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chủ đề "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội Chi bộ trường THPT Lạc Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung. Trong đó, nội dung bầu cử được thực hiện đúng quy định, kết quả bầu ra Ban chi ủy khóa mới thể hiện sự đồng thuận cao. Cầm trên tay lá phiếu để tham gia bầu cử, đảng viên Bùi Thị Lụa cũng như 36 đảng viên khác đang sinh hoạt tại chi bộ đã gửi gắm niềm tin vào cái tên mình lựa chọn. Theo đồng chí Lụa, cả 5 đồng chí trong Ban chi ủy nói chung và 2 đồng chí được bầu làm Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ đều xứng đáng nhận được sự tín nhiệm. 
 
Chi bộ trường THPT Lạc Sơn được Đảng bộ huyện Lạc Sơn lựa chọn tổ chức đại hội điểm đối với loại hình chi bộ trực thuộc. Tới dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy Lạc Sơn. Sau đại hội, Đảng bộ huyện đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức thời gian tới. Theo khẳng định của đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã được tổ chức thành công, đặt tiền đề quan trọng để các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục chuẩn bị tổ chức tốt đại hội. 
 
Còn đối với các Đảng bộ trực thuộc, đại hội điểm được lựa chọn tổ chức tại Đảng bộ xã Văn Nghĩa. Đảng bộ hiện có 348 đảng viên đang sinh hoạt tại 13 chi bộ. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên đều thận thức được niềm vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao nên quyết tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Đồng chí Bùi Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đến thời điểm này, các điều kiện đều sẵn sàng để tổ chức đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào 2 ngày 24 - 25/3. Trước đó, đến ngày 20/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng viên; tiểu ban văn kiện của đại hội Đảng bộ xã đã hoàn thành dự thảo văn kiện; Đảng ủy xã đã trình Huyện ủy cho ý kiến vào văn kiện và đề án nhân sự. Cùng với đó, các công đoạn chuẩn bị về khánh tiết, dọn dẹp khuôn viên, trang trí địa điểm tổ chức đại hội đều được triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ huyện: Nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả trong công tác chuẩn bị, góp phần tích cực vào thành công chung của đại hội Đảng các cấp huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Được biết, Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 50 chi, Đảng bộ trực thuộc. Sau khi hoàn thành tổ chức 2 đại hội điểm, BTV Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trong huyện thời gian tới. Dự kiến từ ngày 1 - 10/4, BTV Huyện ủy tổ chức duyệt báo cáo chính trị, văn kiện, nhân sự cho các chi, Đảng bộ trực thuộc. Sau đó, các chi, Đảng bộ lần lượt tiến hành đại hội, phấn đấu đến ngày 30/5 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội chi, Đảng bộ cơ sở đúng theo kế hoạch đề ra.


Thu Trang

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục