(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Thủy được Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện. Theo kế hoạch, đại hội được tổ chức vào đầu tháng 6/2020. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất. BTV Huyện ủy đang rà soát lần cuối cùng những nội dung công việc để tổ chức đại hội thành công. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW.


Một góc thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo để tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. BTV Huyện ủy chọn Đảng bộ xã An Bình, Đảng bộ Công an huyện đại diện khối xã, thị trấn và khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, để tiến hành đại hội điểm, 2 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đảng bộ Quân sự huyện được BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh. Trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ điểm cấp cơ sở.

Ngày 13/3/2020, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm sau đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tiến hành đại hội đại trà theo Điều lệ Đảng. Đến ngày 12/5, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã hoàn thành chỉ đạo đại hội 37/37 chi, Đảng bộ. Chất lượng chỉ đạo đại hội của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu đề ra. Các tiểu ban phục vụ đại hội đã nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung công việc được phân công. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV đã xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy để hoàn chỉnh. Dự thảo báo và các tài liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, sát với tình hình thực tế địa phương, bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ, Nhân dân trong huyện. Các báo cáo chính trị trình đại hội chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ huyện xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 cách mạng và cao hơn mức trung bình của tỉnh, để xứng đáng là vùng động lực kinh tế của tỉnh như chủ đề đại hội: Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lạc Thủy nằm trong tốp đầu phát triển kinh tế của tỉnh.

Đối với công tác nhân sự, Đảng bộ huyện bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh hướng dẫn về công tác nhân sự bảo đảm trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Công tác nhân sự tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ. Trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí có đủ đức, đủ tài, uy tín, khả năng quy tụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Các nội dung bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, tuyên truyền, khánh tiết; các kịch bản điều hành đại hội cũng hoàn thành để chuẩn bị thật tốt cho đại hội.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, huyện Lạc Thủy đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Bên cạnh nền tảng vững chắc là truyền thống quê hương anh hùng, kiên cường cách mạng, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, đội ngũ đồng thuận, Đảng bộ, Nhân dân trong huyện đã nỗ lực dành được nhiều kết quả toàn diện và quan trọng, hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH. Huyện đang giải quyết những khó khăn, nút thắt cản trở sự phát triển. Các tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả. Huyện được đánh giá là vùng đất năng động sáng tạo huy động nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng. Hạ tầng công nghiệp đã có những nhà đầu tư tích cực triển khai. Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi vào thực chất. Huyện là một trong những địa phương đi đầu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư theo các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh đạt kết quả cao. Nhiều năm liền, huyện nằm trong tốp đầu phong trào thi đua khối các huyện, thành phố.

Truyền thống quê hương anh hùng, tư duy đổi mới, khát vọng phát triển đang chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể để xây dựng Lạc Thủy ngày càng giàu đẹp. Cuộc sống mới hiện hữu, niềm tin yêu phấn chấn nối dài trên khắp các vùng quê, lan tỏa vào mỗi gia đình. Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Đường 438 đã được tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đang tái khởi động trở lại. Xã Hưng Thi khó khăn nhất, nay đã có cầu vượt sông, xóa đi nỗi quan san, cách trở, mở ra cơ hội phát triển kinh tế rừng. Xã Thống Nhất đang vươn lên mạnh mẽ từ trồng cây ăn quả. Xã An Bình thành công trong dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các xã: Đồng Tâm, Phú Nghĩa, thị trấn Chi Nê là tâm điểm của các dự án đầu tư tầm cỡ phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp, kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới cho kinh tế của huyện. Lạc Thủy đang chuyển động hướng tới mục tiêu nằm trong tốp đầu phát triển kinh tế của tỉnh.


Lê Chung

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục