(HBĐT) - Ngày 7/11, khu dân cư xóm Ngù, xã Hiền Lương (Đà Bắc) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Tới dự và chung vui với Nhân dân trong xóm có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc tỉnh, huyện Đà Bắc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao quà cho Nhân dân xóm Ngù, xã Hiền Lương (Đà Bắc).

 Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho xóm Ngù, xã Hiền Lương.

Xóm Ngù có 87 hộ, 410 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc anh em (Dao, Mường, Tày, Kinh) cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao chiếm trên 80%. Nhân dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn nhưng Nhân dân trong xóm luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương, tích cực phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Nhân dân đã hiến 2.300 mđất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đóng góp ngày công bê tông hóa đường xóm và phân công cho các hộ đảm nhận tự quản 2.000 m đường.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xóm ước đạt 22 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,5%. Các gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, bản sắc văn hóa được giữ gìn. Đồng bào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua bình xét có 70 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 7 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; xóm đạt khu dân cư văn hóa. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, ANTT được đảm bảo.

Năm 2021, xóm phấn đấu có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đường lối nhất quán là các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Thông tin tóm tắt về Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội thông qua và nghị quyết để thực hiện, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn mỗi người dân của xóm, xã phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc. Bàn bạc, suy nghĩ đồng đất quê hương sản xuất gì cho hiệu quả để xóa hộ nghèo, làm giàu chính đáng. Dù khó khăn đến đâu cũng phải chăm lo cho học tập. Giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, các ngành của tỉnh, huyện đã trao các phần quà cho xóm, xã và quà cho hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em thuộc hộ nghèo của xóm. Xóm tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2021; UBND xã tặng giấy khen cho 7 gia đình văn hóa tiêu biểu.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục