(HBĐT) - Với chủ đề "Năm dân vận khéo” 2020, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc tạo được nhiều dấu ấn về dân vận trong năm qua. Đặc biệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò công tác dân vận, dẫn đến thay đổi hành động theo hướng tích cực, thiết thực, ý nghĩa hơn.


Lực lượng vũ trang huyện Lạc Thủy thực hiện mô hình "Đồng hành cùng em đến trường", tặng xe đạp cho học sinh trường tiểu học thị trấn Chi Nê. 

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo” được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Theo số liệu thống kê đến hết ngày 10/12/2020, toàn tỉnh có 4.199 mô hình "Dân vận khéo” (tăng 1.366 mô hình so với năm 2019). Trong đó, lĩnh vực kinh tế 1.327 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội 1.714 mô hình, lĩnh vực QP-AN 837 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 321 mô hình; có 910 mô hình được xây dựng mới, 417 mô hình hiệu quả được nhân diện.

Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang là một trong những điểm tiêu biểu về "Dân vận khéo” của tỉnh thời gian qua. Điển hình trong năm 2020, Công an tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 19 mô hình trên các lĩnh vực; Bộ CHQS tỉnh xây dựng được 30 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ, trong đó, có 8 mô hình "Làng, bản văn hóa, QP-AN” tại các huyện, thành phố. Mô hình "Đồng hành cùng em đến trường” do Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh phát động để lại dấu ấn mạnh mẽ ở cả trong và ngoài tỉnh. Sau 5 năm (2015 - 2020), cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã ủng hộ, vận động quyên góp được hơn 3.000 chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như LLVT huyện Lạc Thủy đã tặng 608 chiếc xe đạp, trị giá 730 triệu đồng.

Đối với chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt quy định tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, cử cán bộ lãnh đạo tham gia buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15, 20 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Đồng thời, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định. Trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, năm 2020, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 681 đơn, thư, gồm 89 đơn khiếu nại, 168 đơn tố cáo, 424 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã tiếp 253 đoàn với 452 lượt công dân, trong đó có 12 đoàn đông người. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo được xử lý kịp thời, theo đúng quy định pháp luật.

MTTQ và các đoàn thể CT-XH tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tập hợp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo”, các cuộc vận động tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Vừa qua, 100% khu dân cư đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, năm 2020, Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đã vận động được hơn 14,2 tỷ đồng. Từ đó, hỗ trợ xây mới 396 căn nhà, trị giá trên 11 tỷ đồng, sửa chữa 61 nhà, trị giá 587 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó 253 em, trị giá 364 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối hợp vận động, quyên góp phòng, chống dịch Covid-19 gồm tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 11,8 tỷ đồng; vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai trên 5,3 tỷ đồng…

Từ công tác "Dân vận khéo” xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình; dòng họ Sùng, xã Pà Cò (Mai Châu); Ban CHQS huyện Lương Sơn; đồng chí Bùi Văn Thuấn, Bí thư chi bộ xóm Bái Tam, xã Đú Sáng (Kim Bôi); ông Dương Hiền Tiến, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thủy…

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Do triển khai đồng bộ việc thực hiện "Năm dân vận khéo” 2020 gắn với thực hiện hiệu quả các giải pháp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã góp phần giúp tỉnh tăng trưởng kinh tế đạt 3,8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%. Toàn tỉnh có TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới, dự kiến tiếp theo là huyện Lạc Thủy; có 46 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 151 vườn mẫu. Kết quả đó thể hiện sự thấm nhuần về tư tưởng, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị theo lời dạy của Bác Hồ "Dân vận kém thì việc gì cũng khó, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục