(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ khối cơ quan, 16 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổng số 6.260 đảng viên. Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đạt được những kết quả quan trọng.


Huyện Tân Lạc quan tâm nâng cao chất lượng độị ngũ cán bộ, công chức. Công chức xã Ngổ Luông ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công tác.

BTV Huyện ủy xác định: Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo  quản lý nói riêng, công tác thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị là nội dung quan trọng để đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận ví trí quan trọng, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy kịp thời thể chế, ban hành hệ thống văn bản về công tác bảo đảm chính trị nội bộ. Trên cơ sở đó, BTV Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV…

Từ đó góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. BTV Huyện ủy đã thực hiện rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với các bộ. Công tác này được thực hiện chặt chẽ, chủ động, bài bản, khoa học và hiệu quả hơn.

Năm 2020, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu BTV Huyện ủy kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 294 nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở, 41 nhân sự tham gia cấp ủy huyện, với trên 5.000 loại phiếu xác minh. Kết quả thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị cán bộ là cơ sở quan trọng trong công tác nhân sự của cấp ủy các cấp, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ban Tổ chức Huyện ủy, để nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thời gian tới, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp, đó là: Quán triệt, nâng cao nhận thức cho CB, ĐV, nhất là cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu, thực hiện tốt các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng trong rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của CB, ĐV; tuyệt đối không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; lấy phòng ngừa là chính, lấy đấu tranh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng để xác định sách lược, giải pháp phù hợp; coi trọng giáo dục, thuyết phục, đối thoại để lôi kéo, chuyển hóa những người có quan điểm lệch lạc, tư tưởng bất mãn, hoặc bị lợi dụng, mua chuộc. Cuối cùng là phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng vì liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, gắn công tác kiểm tra, xác minh với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, Nhân dân.


Lê Chung

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục