(HBĐT) - Đảng bộ xã An Bình (Lạc Thủy) có 356 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Trong những năm qua, BCH Đảng bộ xã chủ động thực hiện Nghị quyết (NQ) T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.


Cán bộ, công chức bộ phận một của xã An Bình (Lạc Thủy) giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân đảm bảo nhanh gọn, đúng quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 40 của Huyện ủy Lạc Thủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4, BCH T.Ư Đảng khóa XII, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai học tập NQ và tổ chức cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ viết bài thu hoạch nhận thức sau học tập. Đảng ủy đã triển khai cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) là bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, trưởng thôn, phó thôn, cán bộ, công chức, viên chức viết bản cam kết không suy thoái về đạo đức, lối sống. Cùng với đó, Đảng ủy bám sát chương trình hành động của Đảng ủy gắn với thực hiện NQ T.Ư 4.

Đồng chí Bùi Đại Dương, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Việc thực hiện NQ T.Ư 4 đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng, hành động trong đội ngũ CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thể hiện rõ nét. Tinh thần tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng được phát huy, hạn chế tình trạng nể nang, đoàn kết xuôi chiều.

Thực hiện NQ T.Ư 4 đã góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các chi bộ, trên tinh thần tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV. Trong 5 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng Đảng đã đạt được kết quả toàn diện, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hàng năm, chất lượng chi bộ luôn đạt 92 - 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng đảng viên duy trì đạt 88 - 97% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên thực hiện tốt NQ T.Ư 4 đạt 96,07%.

Trong những năm qua, Đảng ủy xã đã thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ T.Ư 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Đảng ủy đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy và nội dung NQ tiến hành công tác kiểm điểm gắn với thực hiện NQ T.Ư 4. Kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, xác định giải pháp khắc phục, hạn chế khuyết điểm trong thời gian tới. Từng đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ và CB, ĐV đã bám sát vào 27 biểu hiện, 82 nhận diện để tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình. Sau kiểm điểm, mỗi cá nhân đều được kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, những nội dung cần bổ sung, những biện pháp khắc phục. Với cách làm đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ T.Ư 4 (khóa XII) đã đạt hiệu quả tốt.

Trong 5 năm (2016 - 2020), Đảng bộ xã liên tục đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, từ năm 2018 - 2020 liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã An Bình cũng là Đảng bộ đã xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.

Đinh Hòa


Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục