(HBĐT) - Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đặc biệt khi TP Hòa Bình xuất hiện các ca dương tính với Covid-19, ngày nào ông Đặng Xuân Hường, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Hữu Nghị cũng như tất cả các ông bà là tổ trưởng tổ dân phố của 19/19 xã, phường ở thành phố đều có mặt ở nhà văn hóa xóm, tổ vài lần để phát bản tin Covid, do Ban chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) Covid-19 thành phố cập nhật diễn biến hàng ngày, nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến đông đảo Nhân dân.

 


Ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân.

Bên cạnh tuyên truyền dịch Covid-19, thông qua loa truyền thanh cơ sở, ông Hường đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của các cấp tới Nhân dân. Trong đó phải kể đến tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với việc tuyên truyền pháp luật về bầu cử, giới thiệu tiểu sử người ứng cử cũng như chương trình hành động của người ứng cử trên hệ thống loa phát thanh, cử tri trên địa bàn đã đi bầu đảm bảo gần 100%, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. 

Thấy được vai trò tích cực của loa truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền, tổ 1, phường Hữu Nghị đã lắp trên 10 chiếc loa phủ rộng khắp các tuyến đường chính và từng ngõ ngách trên địa bàn, giúp gần 250 hộ, trên 1.000 nhân khẩu nắm bắt thông tin một cách kịp thời, chính thống mọi lúc, mọi nơi. Ông Phạm Trần Cách, tổ 1, phường Hữu Nghị chia sẻ: Loa truyền thanh rất hữu ích, mọi chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như quy định của tỉnh, thành phố, phường, tổ dân phố được bà con nghe rất thấu đáo, nhất là trong thời kỳ tập trung chống "giặc" Covid-19. Ông Phạm Minh Dần, cùng ở tổ 1 đồng tình: Trong đợt chống dịch Covid-19, mỗi ngày tổ dân phố phát tin 3 lần, chúng tôi được nghe đầy đủ chương trình PCD của T.Ư và địa phương.

TP Hòa Bình hiện có 14 đài truyền thanh xã, phường với tổng số 165 cụm thu duy trì hoạt động. Công tác quản lý hệ thống loa truyền thanh cơ sở luôn được Phòng VH-TT thành phố triển khai chỉ đạo có hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Trưởng Phòng VH-TT thành phố Hoà Bình cho biết: Với góc độ quản lý Nhà nước, thời gian qua, Phòng VH-TT thành phố đã ban hành kế hoạch, định hướng cho Trung tâm VH-TT&TT thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp sóng toàn bộ, đầy đủ bản tin chương trình truyền thanh cấp trên. Bên cạnh đó, tăng cường thời lượng phát sóng sâu rộng đến đông đảo người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của thành phố cũng như cơ sở. Thường xuyên rà soát, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh cơ sở để đáp ứng công tác tuyên truyền.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thông tin, loa truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là cầu nối của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Hiện tại, những chiếc loa truyền thanh cơ sở được xem là một trong những công cụ tuyên truyền hiệu quả nhất ở TP Hòa Bình trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Qua hệ thống loa truyền thanh không chỉ cung cấp cho người dân những thông tin quan trọng liên quan đến dịch bệnh diễn ra trong nước, địa phương, mà còn khuyến cáo người dân cách phòng tránh dịch bệnh hiệu quả và các quy định trong PCD của địa phương.

 Đinh Hòa

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục