(HBĐT) - Chiều 21/10, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 – 10/12/2021). Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban, sở, ngành và các phòng chuyên môn của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 – 25/2/1952) trên địa bàn Hoà Bình – Sông Đà – Đường 6, được phối hợp chặt chẽ với chiến trường sau lưng địch ở Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Thắng lợi của Chiến dịch Hoà Bình đã phá tan âm mưu địch đánh chiếm vùng tự do Hoà Bình, giữ vững đường giao thông liên lạc giữa Việt Bắc với Liên khu 3, Liên khu 4. Góp phần đẩy mạnh chiến tranh du kích, giành lại quyền chủ động chiến lược và chiến dịch trên chiến trường Bắc Bộ.

Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình với chủ đề: "Chiến thắng Hòa Bình – thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. Theo kế hoạch, hội thảo được tổ chức vào ngày 7/12/2021 trực tuyến tại 13 điểm cầu; trong đó, điểm cầu chính tại Hoà Bình với khoảng 250 đại biểu tham dự. Trước đó sẽ diễn ra một số hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm như: Lễ dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hoà Bình; thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách. Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của T.Ư Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân uỷ và Bộ Tổng Tư lệnh với sự linh hoạt, nhạy bén nắm bắt thời cơ, quyết đoán mở chiến dịch phản công Hoà Bình tiêu diệt thực dân Pháp khi chúng tiến chiếm khu vực Hoà Bình – Sông Đà – Đường 6; những nét đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của T.Ư Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh trong Chiến dịch Hoà Bình; tầm vóc, ý nghĩa, những kinh nghiệm và bài học lịch sử; vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức hội thảo như: Địa điểm tổ chức; công tác tuyên truyền; công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự; phân công nhiệm vụ, cụ thể rõ ràng đối với từng đơn vị phụ trách để hội thảo diễn ra thành công.

Về phía tỉnh Hoà Bình, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: "Với các nội dung, kế hoạch đề xuất phối hợp tổ chức, Tỉnh uỷ sẽ tập trung nghiên cứu, chỉ đạo và giao cho các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết các phần việc, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, yêu cầu. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực đảm bảo cho hội thảo được diễn ra trang trọng, đầy đủ nội dung và an toàn”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: "Đây là hội thảo quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nội dung công việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thảo; các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phối hợp với các cơ quan để thực hiện chu đáo công tác đưa đón đại biểu, phục vụ các hoạt động bên lề; làm tốt công tác phòng, chống Covid-19; đảm bảo hội thảo diễn ra an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đề ra”.


Gia Khánh

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục