(HBĐT) – Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu chung: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; chủ động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH, phấn đấu trong nhiệm kỳ xã về đích nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu đó, ngay sau đại hội, Đảng bộ xã đã đề ra các nghị quyết chuyên đề, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết số 03 về trồng cây vụ đông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tạo chuyển biến về tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.



Cán bộ, đảng viên xã Phú Cường (Tân Lạc) thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề trên địa bàn.

Trước vụ đông năm nay, diện tích đất bỏ hoang sau khi sản xuất vụ chiêm xuân và hè thu hàng năm ở Phú Cường là 976 ha, trong đó, diện tích có thể tái thâm canh tăng vụ trồng cây vụ đông khoảng 850 ha. Với mục tiêu chung là thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập trên diện tích bỏ trống sau khi thu hoạch cây trồng vụ chiêm xuân và vụ hè thu, tận dụng triệt để quỹ đất và nguồn lao động, xây dựng vùng sản xuất trọng điểm có hiệu quả kinh tế cao… xã đã đề ra Nghị quyết chuyên đề số 03.  

Gần 1 năm qua kể từ ngày ban hành nghị quyết, song song với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện, xã quy hoạch diện tích trồng cây vụ đông tại 10/11 xóm (trừ xóm Lâm Lưu không có đất nông nghiệp). Theo đó, đối với các xóm chủ động được nguồn nước tưới, thoát nước tốt như: Trao, Khanh, Khời… ưu tiên trồng các loại rau, củ, ngô đông, ngô sinh khối làm thức ăn cho vật nuôi; vùng không chủ động nước tưới, lạnh nhiều như: Khiềng, Sung Mùi, Vó, ưu tiên trồng khoai các loại, cây thức ăn gia súc…

Bước vào vụ đông năm 2021, xã đã chọn xóm Khời hỗ trợ trồng thí điểm 0,5 ha tỏi, 0,2 ha khoai tây; chọn xóm Bát trồng thí điểm 0,5 ha khoai tây trắng. Từ cách làm của Đảng ủy xã, Nhân dân đồng thuận cao. Theo đồng chí Cao Viết Đồng, Bí thư Đảng ủy xã, ngay sau vụ hè thu, Nhân dân triển khai trồng 180 ha khoai lang, 170 ha lạc, hiện đã cho thu với giá khoai lang khoảng 10 nghìn đồng/kg, lạc tử 13 - 15 nghìn/kg. Tiếp đó, Nhân dân trồng 15 ha ngô đông và ngô sinh khối, tập trung tại các xóm: Khiềng, Báy, Khời; 10 ha khoai tây trắng tại xóm Khời… khắc phục tình trạng đồng đất bỏ không suốt vụ đông.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản trên địa bàn, do đó, trước khi bước vào sản xuất vụ đông, Đảng ủy đã bàn bạc, nghiên cứu thị trường, từ đó có định hướng Nhân dân trồng các loại cây hiệu quả cao, đầu ra thuận lợi.

Đảng bộ xã Phú Cường hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 367 đảng viên. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, mỗi quý 1 lần, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung gắn với vấn đề mới phát sinh, nổi cộm trên địa bàn hoặc căn cứ theo nhiệm vụ được giao để lựa chọn, trong đó chú trọng vào các chuyên đề góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Với những quyết tâm đó, tin tưởng Đảng bộ xã Phú Cường sẽ hoàn thành thắng lợi NQĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đưa xã về đích NTM đúng lộ trình; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 13%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng; hàng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

 
Hải Yến

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục