(HBĐT) - Ngày 17/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 8 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.



Toàn cảnh hội nghị. 

Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm chú trọng. Trong năm, kết nạp được 105 đảng viên mới, đạt 105% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 32 cuộc, giám sát 15 cuộc, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 104 cuộc.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 535,42 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán tỉnh giao, đạt 104,5% dự toán huyện giao, tăng 40% so với năm 2020. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu hút thêm 8 dự án đầu tư vào địa bàn, tăng 2 dự án so với năm 2020, số vốn đăng ký 222,28 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,73%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định.

Năm 2022, Đảng bộ huyện đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 52 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước 1.396 tỷ đồng; xây dựng 1 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 35%, lao động qua đào tạo 69%; có 99% người dân thành thị và 98% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng ở mức 42%. Tỷ lệ bao phủ BHYT 95%. Giữ vững 80% tổ chức cơ sở Đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có từ 80% chính quyền các xã, thị trấn, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Thanh Hoàn 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục