(HBĐT) - Ngày 12/5, tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) diễn ra hội thảo báo chí với chủ đề "Báo chí tuyên truyền phục hồi, phát triển du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Hội thảo có sự tham gia của các đơn vị trong Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6, gồm: Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hoà Bình. Tới dự có lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên và một số sở, ban, ngành.



Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên trao đổi, chia sẻ vai trò của cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố dọc QL 6 trong tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch.

2 năm qua, các tỉnh, thành phố trong Cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN với quyết tâm cao đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NQĐH các tỉnh, thành phố trong Cụm đi vào cuộc sống. Trong đó, NQĐH các Đảng bộ trong Cụm thi đua đều xác định đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn. Hà Nội và các tỉnh khu vực Tây Bắc đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, các địa phương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Thị trường du lịch và các hoạt động bị đứt gãy, đình trệ, lĩnh vực du lịch không đạt các chỉ tiêu.

Trong bối cảnh đại dịch đang được kiểm soát, nền kinh tế từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn để phục hồi. Hội Nhà báo các địa phương trong Cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong công tác tuyên truyền về phát triển du lịch đã phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Thông qua các chuyên đề, chuyên mục về du lịch, báo chí các tỉnh, thành phố trong Cụm không chỉ thông tin đầy đủ cho du khách về những nét đẹp văn hoá của địa phương mà còn nâng cao nhận thức của Nhân dân về chương trình phát triển du lịch.

Tại chương trình hội thảo, các đại biểu tham dự đã đánh giá làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong tuyên truyền trên báo chí về phát triển du lịch. Đồng thời đề xuất những giải pháp, trọng tâm là phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền trong giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, đặc trưng, tuyên truyền sự kiện văn hoá, du lịch lớn của các địa phương. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch khởi sắc hơn, tăng cường gắn kết giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài cụm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần phục hồi, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi báo chí năm 2021 với chủ đề "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Có 21 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích; phát động cuộc thi báo chí về chủ đề "Du lịch qua miền Tây Bắc” năm 2022. Cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022 được trao cho Hội Nhà báo tỉnh Sơn La. Hội Nhà báo TP Hà Nội trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trước thềm hội thảo, đại biểu các tỉnh, thành phố đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1, thăm quan bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và một số di tích lịch sử.



 Lãnh đạo Báo Hoà Bình và Báo Sơn La trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi báo chí năm 2021 với chủ đề "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.



 Trao cờ cho Hội Nhà báo tỉnh Sơn La - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022.


Bùi Minh

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục