(HBĐT) - Phát huy truyền thống người lính Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất. Theo thống kê, thu nhập bình quân CCB ước đạt gần 50 triệu đồng/năm, toàn xã chỉ có 4 hộ CCB thuộc diện hộ nghèo. Qua đó, Hội CCB xã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dọc theo cánh đồng xóm Vó Trên là những bóng áo xanh người lính miệt mài với công việc đồng áng. Nhạy bén trước thị trường tiêu thụ, gần 20 hộ CCB trên địa bàn xóm đã chuyển đổi hơn 10 ha trồng các giống cây lấy hạt như bí xanh, mướp đắng… để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Hiện nay, các hộ gia đình trên địa bàn đã có gần 10 năm liên kết với doanh nghiệp trồng và phát triển cây lấy hạt. Giá thành năm nay khoảng 700.000 đồng/kg hạt bí đỏ, gần 600.000 đồng/kg hạt mướp đắng. Anh Bùi Văn Quế, hội viên CCB xóm Vó Trên chia sẻ: "Tổng thu mỗi năm gần 200 triệu đồng, mô hình trồng cây lấy hạt có lợi nhuận cao khoảng 7 - 8 lần so với trồng lúa. Mô hình này rất phù hợp với độ tuổi của hội viên CCB, công việc không quá nặng nhọc, vẫn có thời gian tranh thủ để chăn nuôi, tăng gia sản xuất và quan trọng nhất là được làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương”.

Hội CCB xã Nhân Nghĩa có 295 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Trong những năm qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCB phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Hội phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động của UBMTTQ các cấp phát động xây dựng nguồn quỹ. Thường xuyên thăm hỏi, động viên, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp ngày lễ, Tết. Theo thống kê năm 2021, toàn Hội có 288/295 hội viên được công nhận "CCB gương mẫu”, tỷ lệ hộ CCB đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” gần 97%.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB không ngừng tìm tòi, học hỏi, tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững. Theo rà soát, toàn xã có trên 70 hộ CCB phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà; gần 40 hộ trồng cây ăn quả và cây lấy hạt với diện tích từ 3.000 m2 trở lên; các ngành tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ vận tải phát triển hiệu quả. Từ phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã góp phần tăng trưởng KT-XH địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, hiện thực hóa mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Đồng hành cùng hội viên CCB trong lao động sản xuất, Hội CCB xã đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ 5,4 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 179 hộ vay vốn. Duy trì phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao KHKT ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Ngoài ra, các chi hội chủ động xây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nghèo được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Đến nay, tổng nguồn quỹ của các chi hội ước đạt trên 225 triệu đồng, bình quân đạt 733.000 đồng/hội viên/năm.

Đồng chí Bùi Văn Hoài, Chủ tịch Hội CCB xã Nhân Nghĩa cho biết: Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, hội viên CCB nghiêm túc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Khuyến khích hội viên dám nghĩ, dám làm, nỗ lực thi đua lao động sản xuất. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ CCB cơ chế, chính sách về nguồn vốn, chuyển giao KHKT ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Qua đó phát huy năng lực, sở trường trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Đức Anh


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục