(HBĐT) - Giai đoạn 2020-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 bằng khen, 1 cờ đơn vị xuất sắc của T.Ư Đoàn; 3 bằng khen của T.Ư Hội, 2 bằng khen UBND tỉnh; nhiều giấy khen của Tỉnh Đoàn và UBND thành phố; nhiều năm liên tục được BTV Tỉnh Đoàn ghi nhận là đơn vị lá cờ đầu trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) của tỉnh. Để có được kết quả đó, bên cạnh thực hiện hiệu quả những chương trình chung, Thành Đoàn đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm đoàn kết, tập hợp, thu hút ĐV-TN tham gia.


Tuổi trẻ Hòa Bình thăm khu di tích Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình tại xóm Trường Yên, xã Yên Mông (TP Hòa Bình).

Đồng chí Dương Đức Anh, Bí thư Thành Đoàn cho biết: Thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên tham gia phát triển KT - XH, đảm bảo AN - QP, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, những năm qua, các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở luôn chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội có nhiều chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào của Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế có hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu được nhiều kết quả ý nghĩa. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục được giữ vững, tổ chức ngày càng nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thiệt thòi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để có được kết quả trên, công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Tỉnh Đoàn, cùng với đó là sự sáng tạo, tìm tòi, đổi mới các hoạt động của tổ chức Đoàn. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên thành phố đã triển khai thực hiện một số mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, như: mô hình "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, "Gian hàng 0 đồng”, "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” và "Cây gạo miễn phí cho người nghèo”… Nhiều chương trình hoạt động do các cấp bộ Đoàn tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng, được đoàn viên, TTN và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố tích cực thực hiện hiệu quả 2 phong trào lớn là "Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chủ động tham gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Với cách làm là lựa chọn nội dung, tổ chức thực hiện theo từng đợt cao điểm gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên TP Hòa Bình đã phối hợp, vận động xây dựng được 125 công trình, trên 50 phần việc thanh niên cấp thành phố và cấp cơ sở về xây dựng hạ tầng nông thôn, đô thị văn minh; tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Sân chơi cho thiếu nhi, mô hình Ngôi nhà thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ TTN có hoàn cảnh khó khăn”, tuyến đường bích họa, tuyến đường cờ kiểu mẫu, tuyến đường hoa từ vật liệu tái chế, đoạn đường thắp sáng đường quê, đoạn đường giao thông, mô hình mũ chắn giọt bắn, đoạn đường thanh niên tự quản...

Ngoài việc đa dạng hóa nội dung, chuyên biệt hóa đối tượng, Thành Đoàn còn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT, chăm lo đời sống tinh thần cho TTN. Đồng thời chú trọng hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của thanh niên, từ đó thu hút, tập hợp ĐV-TN tham gia vào tổ chức Đoàn - Hội. Các hoạt động, mô hình chung tay phòng, chống dịch Covid -19 đã vận động hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn thành phố với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng…

Đồng chí Bí thư Thành Đoàn cho biết thêm: Thông qua các chương trình hành động cách mạng, các phong trào cụ thể từ thành phố đến cơ sở đã góp phần thu hút ĐV-TTN tham gia sinh hoạt (phát triển 3.500 hội viên mới). Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, đảng viên mới là đoàn viên chiếm tỷ lệ cao trong tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ thành phố. Qua đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của các cấp ủy Đảng, chính quyền dành cho tuổi trẻ trên địa bàn. Đây là động lực giúp thế hệ trẻ TP Hòa Bình tiếp tục cố gắng hơn nữa trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào chung, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của TP Hòa Bình.

Hồng Duyên

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục