(HBĐT) - Một trong những lý do tạo nên sự đồng thuận cao giữa cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Phong và Nhân dân chính là từ công tác "dân vận khéo”. Trong từng trường hợp, vấn đề cụ thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đều có cách thức "dân vận khéo” phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả rõ nét.


Thường trực Huyện uỷ Cao Phong trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hào U, xóm Lòn, xã Bình Thanh (Cao Phong), là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Điển hình như LLVT huyện trong thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về việc triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, Ban CHQS huyện Cao Phong đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng đối tượng cấp thiết cần được giúp đỡ về nhà ở. Qua khảo sát, nhận thấy gia đình ông Nguyễn Hào U, xóm Lòn, xã Bình Thanh là hộ gặp khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà hiện tại của ông nằm sâu nhất xóm, nối đến đường chính bằng đoạn đường đất nhỏ hẹp, lầy lội, khó di chuyển vào mùa mưa. Ông U là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin nên sức khỏe bị ảnh hưởng không nhỏ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ngành huy động nguồn lực xây dựng ngôi nhà tình nghĩa có diện tích xây dựng 106 m2. Quá trình xây dựng đã huy động trên 200 ngày công của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện, Nhân dân trong xóm, người thân, gia đình. Ngoài ra, huy động 40 công của các ban, ngành, đoàn thể huyện và xã để san lấp, dọn dẹp và phát quang đường vào. Tổng số vốn đầu tư xây dựng công trình trên 150 triệu đồng. Công trình được khánh thành, bàn giao vào ngày 9/12/ 2022 là niềm động viên lớn đối với gia đình ông Nguyễn Hào U, giúp ông có thêm động lực tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trong phát triển kinh tế, xã Tây Phong tập trung chỉ đạo các xóm đẩy mạnh thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là cam, mía; chăm sóc hoa màu vụ đông xuân, triển khai sản xuất vụ chiêm xuân theo đúng khung thời vụ. Tiến hành rà soát, tổng hợp chi tiết 3 khu đất tái canh cây có múi với tổng diện tích gần 53 ha thuộc khu hang cỏ xóm Bảm 5,35 ha; khu Đồi U phố Bằng 34,7 ha; khu Đồi Ỉ xóm Lãi 12,85 ha. Tổ chức mời các hộ có đất trong 3 khu quy hoạch tái canh cây có múi đăng ký chi tiết để xã tổng hợp báo cáo huyện. Theo đó, có 34 hộ đăng ký với tổng diện tích hơn 48 ha, trong đó, diện tích tái canh 18,6 ha, diện tích đang trồng 32,42 ha. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả trồng trọt, phát triển cây có múi ở xã được người dân đồng tình ủng hộ.

Đến nay, công tác "dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực, thể hiện qua 64 mô hình trên toàn huyện. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 14 mô hình; văn hóa - xã hội 33 mô hình; QP-AN 10 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 7 mô hình. Theo đó, có 289 địa chỉ hoạt động của các mô hình ở khắp các thôn, xóm, xã, thị trấn. Từ các mô hình đã xuất hiện nhiều gương điển hình "dân vận khéo” giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu như: Hội LHPN huyện với mô hình "Cửa hàng 0 đồng”, mô hình "Tiết kiệm tiền mua BHYT”; Hội Nông dân huyện với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Đoàn Thanh niên với mô hình "Thắp sáng đường quê”…

Đồng chí Nguyễn Công Minh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chia sẻ: Phong trào "Dân vận khéo” đã gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển KT-XH, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò công tác dân vận ngày càng sâu sắc, đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực trong rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, kịp thời giải quyết những băn khoăn, lo lắng của người dân. Nhờ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Gia Khánh


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục