Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 4/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện trọng đại cấp quốc gia.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện trọng đại cấp quốc gia trong năm 2025.
Lực lượng được tuyển chọn tham gia diễu binh gồm 22 đồng chí, trong đó có 5 nam, 17 nữ, là những cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên ưu tú được lựa chọn kỹ lưỡng từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Sự có mặt của các nữ cán bộ chiếm tỷ lệ lớn không chỉ thể hiện sự phát triển toàn diện về chất lượng đội ngũ, mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong lực lượng vũ trang, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị giao nhiệm vụ là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói riêng.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Diễu binh, diễu hành là hoạt động thể hiện ý chí chính trị, bản lĩnh và khí phách của quân và dân ta dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm cao, Lễ diễu binh, diễu hành lần này là dịp để quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cất cao tiếng nói của niềm tin, lòng trung thành và khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, góp phần khẳng định vị thế của một tỉnh đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và phát triển bền vững.
P.V
Về xã Thu Phong (Cao Phong) những ngày tháng Tư lịch sử, nơi còn vang mãi chiến công của dân quân xã bắn rơi máy bay F105D của Mỹ ngày 20/7/1966. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh.
Trường Cán bộ dân tộc miền Nam tọa lạc tại khu 11, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đây là một biểu tượng về sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục và đào tạo cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trường luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhân dân địa phương quan tâm bảo vệ, giữ gìn và trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.
Nhằm tạo chuyển biến trong lề lối làm việc của chính quyền các cấp từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân, tháng 5/2023, huyện Lạc Thủy triển khai thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân”.
Trong đợt giao nhận quân năm 2025, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) có 10 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Phấn khởi trò chuyện, đồng chí Đinh Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hòa cho biết: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nhiều năm nay, xã luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Thanh niên trong xã phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một số đồng chí đã được bồi dưỡng cảm tình Đảng trước khi nhập ngũ. Trong quá trình huấn luyện, thanh niên của xã đều gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tích cực khi trở về xây dựng quê hương.
Đi trên mảnh đất Lương Sơn hôm nay, trong tôi trào dâng cảm xúc. Nơi đây, những ngọn đồi, con suối, tấc đất đã thấm máu xương của bao lớp cha anh trong những năm tháng chiến tranh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn huyện có trên 7.450 thanh niên vào bộ đội. Nhiều người chiến đấu ở các chiến trường trên cả nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia.
Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới" nhằm khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển. Từ đó, xây dựng lực lượng công nhân lao động (CNLĐ) chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.