Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng (BCCM) Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HNB tỉnh về những dấu ấn nổi bật của báo chí tỉnh Hòa Bình trong hành trình phát triển, đặc biệt là giai đoạn đổi mới của đất nước.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (thứ 3 từ phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các tỉnh, thành phố tác nghiệp trên đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa). Ảnh: P.V
P.V: Một thế kỷ qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã đồng hành, phát triển cùng lịch sử dân tộc, là một bộ phận không thể thiếu của lực lượng đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dịp này, xin đồng chí khái quát những nét chính của trang sử vàng Báo chí Cách mạng Việt Nam?
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Tháng 6 này, nền BCCM Việt Nam trọng thể kỷ niệm 100 năm ra đời. Một thế kỷ qua, kể từ ngày 21/6/1925 - thời điểm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên – báo chí Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế to lớn của mình. Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc) đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, biên soạn tài liệu và mở lớp đào tạo thanh niên. Chính ở đây, tờ Báo Thanh Niên đã ra đời. Đây là tờ báo cách mạng, tờ báo vô sản đầu tiên của Việt Nam, tờ báo mở đầu dòng BCCM Việt Nam. Báo Thanh Niên ra số đầu tiên ngày 21/6/1925 đánh dấu bước phát triển của nền BCCM.
Tháng 2/1985, theo đề nghị của HNB Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số 52, ngày 5/2/1985 lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925) nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.
100 năm qua, BCCM Việt Nam đã đồng hành phát triển cùng lịch sử dân tộc, là một bộ phận không thể thiếu của lực lượng đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; người cán bộ viết báo là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, BCCM Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
P.V: Trong xu thế truyền thông hiện đại, đồng chí đánh giá như thế nào về sự chuyển mình của báo chí tỉnh Hòa Bình trong những năm qua?
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Có thể nói, báo chí Hòa Bình trong những năm qua đã có đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh Hoà Bình (năm 1991) đến nay. Hiện HNB tỉnh - mái nhà chung của những người làm báo (NLB) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã quy tụ 165 hội viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, HNB Việt Nam; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, HNB và các cơ quan báo chí, những NLB Hòa Bình đã trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo, hội viên đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành, phát triển và ngày càng lớn mạnh cho ngôi nhà chung của những NLB.
Báo chí Hoà Bình đã và đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, không chỉ ở hình thức thể hiện mà cả tư duy tác nghiệp và mô hình tổ chức sản xuất nội dung. Việc tích hợp đa nền tảng - cụ thể là giữa báo in, báo điện tử, truyền hình và các mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok..., đã được báo chí Hòa Bình thực hiện chủ động trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt, Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh - Truyền hình Hòa Bình (hiện nay 2 cơ quan đã sáp nhập với tên gọi Báo Hoà Bình) dần có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc chia sẻ dữ liệu, sản xuất nội dung đa định dạng: từ bài viết, ảnh, đến video… Điều đó giúp thông tin không chỉ đến nhanh hơn với bạn đọc, mà còn hấp dẫn hơn, gần gũi hơn, nhất là với giới trẻ.
P.V: Trước áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng lớn, đặc biệt trên không gian mạng, theo đồng chí, báo chí tỉnh ta cần làm gì để giữ vững bản sắc, đồng thời tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới?
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Đây là một câu hỏi hay và cũng là vấn đề cốt lõi mà chúng tôi luôn trăn trở. Trong "một biển” thông tin như hiện nay thì hơn bao giờ hết, báo chí chính thống càng cần giữ vững ngọn lửa của sự trung thực, chuẩn mực và nhân văn. Đó là bản sắc không thể bị đánh đổi.
Phát triển bền vững không chỉ là chạy theo công nghệ hay số lượng người đọc, mà phải giữ được niềm tin của công chúng. Do đó, tôi nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức, nhân văn của báo chí và thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp. Một NLB hiện đại có thể giỏi công nghệ, nhanh nhạy thông tin, nhưng nếu thiếu sự cẩn trọng, thiếu kiểm chứng, hoặc thiếu cái tâm với nghề thì khó có thể làm nên những tác phẩm có chiều sâu, có sức lay động.
HNB tỉnh Hòa Bình thời gian qua luôn kiên định trong việc xây dựng đội ngũ "vừa hồng, vừa chuyên”. Chúng tôi đã triển khai nghiêm túc Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, có bộ tiêu chí đánh giá, đồng thời tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ để cảnh báo những biểu hiện lệch chuẩn. Nhờ đó các hội viên, phóng viên đều ý thức được rằng: làm báo không chỉ để đưa tin mà còn để tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sự phát triển xã hội.
Tôi tin rằng với nền tảng truyền thống tốt đẹp, cùng tinh thần học hỏi, đổi mới không ngừng, báo chí tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục lớn mạnh, xứng đáng là tiếng nói trung thực, kịp thời và truyền cảm hứng của nhân dân trong thời đại số.
Nhân dịp kỷ niệm rất đặc biệt này, thay mặt lãnh đạo HNB tỉnh, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành, toàn thể cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn cùng đông đảo cộng tác viên.
Phát huy truyền thống vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc của BCCM Việt Nam, mỗi NLB tỉnh Hòa Bình chúng ta hãy tiếp tục rèn luyện, sáng tạo, giữ vững tinh thần cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng. Dù tác nghiệp ở đâu đi nữa, chúng ta đều có một sứ mệnh thiêng liêng, đó là đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và mang chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Hồng Trung (thực hiện)