Nông dân xã Thống Nhất chăm sóc cà chua vụ đông
(HBĐT) - Đi từ xóm Đồng Chụa, Đậu Khụ, Hạ Sơn, Đồng Gạo, Chùa, Rậm, Tân Sinh, Tân Thành, Đồng Mới của xã Thống Nhất, TP Hòa Bình đâu đâu cũng thấy những cần ăng ten lấp ló sau những nhà cao tầng hoặc nhà sàn hay nhà xây còn nồng thơm mùi vôi vữa.
Trên diện tích trồng cây vụ đông, bà con nông dân trong xã đang ra cánh đồng thu hoạch luống cà chua quả đỏ hồng từng chùm hay diện tích rau sạch để bán trong phiên chợ Chăm buổi sớm. Họ đi bán rau, quả để chuẩn bị ruộng cho một vụ mới và đón chào một năm mới Canh Dần đang đến gần. Những người sống lâu ở khu vực Chăm Mát đều quen mặt các bà, các chị bán rau, quả xã Thống Nhất và thường dặn trước để rau, quả sạch cho mình. Sau mỗi vụ đông, nhiều gia đình trong các xóm của xã lại mua thêm vật dụng đắt tiền hoặc con em được mua sắm thêm tấm áo ấm, áo mới. Đường liên xóm, trong mỗi xóm đều đã được đổ bê tông. Các cậu bé, cô bé xúng xính trong bộ quần áo mới đang khoe cùng bạn bè hàng xóm. Các em bé tuổi mẫu giáo chạy từ trong mỗi nếp nhà ra, tay cầm chùm bóng bay xanh đỏ, miệng líu lo những câu hát học được từ lớp: Tết, tết đến trong tim mọi người… Gương mặt người già, lớp thanh niên hồng lên trong không khí xuân mới đang đến gần. Nhà văn hoá xóm lộng lẫy cờ, hoa, biểu ngữ chuẩn bị cho các ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị tất niên, tổng kết năm cũ, đề ra phương hướng cho năm mới. Con em trong xã dù đóng quân nơi đảo xa, công tác, học tập ở miền đất nào trên đất nước Việt
Ánh nắng xuân chan hòa đem đến đồng ruộng Thống Nhất một màu tươi mới. Đường làng, ngõ xóm trong xã đã bê tông hóa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và làm được 3.155,5 m đường của các xóm: Đồng Chụa, Chùa, Rậm, Tân Sinh, Tân Thành, Đồng Gạo, Đồng Mới, trong đó, tỉnh hỗ trợ 351,5 tấn xi măng, TPHB hỗ trợ 44,15 tấn xi măng, 967 m3 sỏi. Ngoài ra còn tham gia giám sát bê tông xóm Hạ Sơn do Nhà nước đầu tư 100% vốn có chiều dài 840 m đã đưa vào sử dụng. Công tác thuỷ lợi được cũng được xã chú trọng mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Được UBND thành phố giúp đỡ, xã đã nạo vét bai Ngọc với trị giá 40 triệu đồng và đưa vào sử dụng, đang triển khai xây dựng tuyến mương tiêu xóm Đồng Gạo chiều dài 551 m do UBND tỉnh cấp 376,3 triệu đồng, nhân dân đóng góp bằng ngày công trị giá 35,6 triệu đồng. Các trường học của xã cũng được ngành giáo dục quan tâm đầu tư xây dụng, tạo điều kiện cho con em trong xã học tập và khi trưởng thành đem sức trẻ làm giàu cho quê hương. Mương bai được đầu tư đã giúp bà con nông dân canh tác 3- 4 vụ/ năm, có cánh đồng chuyên màu cho thu nhập cao trên một diện tích đất. Nông dân Thống Nhất dần làm quen với KH-KT, lối canh tác mới, tiến bộ áp dụng vào đồng ruộng. Lớp trẻ Thống Nhất hôm nay không cần đi xa để làm giàu mà đã làm chủ đồng đất quê hương, một năm 3- 4 vụ tự đứng trên đôi chân của mình, bốn mùa, đồng ruộng xanh màu xanh hy vọng, bội thu qua từng mùa vụ.
Xuân mới Canh Dần, Thống Nhất tràn đầy niềm vui với 77,92% hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, 3 làng văn hóa cấp thành phố, 1 làng cấp tỉnh, 7 nhà văn hóa xóm, bản. Mừng xuân mới, nhà văn hóa mỗi xóm, bản rộn ràng tiếng múa, hát của đám thanh niên tập văn nghệ biểu diễn phục vụ bà con mình. Tiếng hát, tiếng cồng vang xa như đang gọi mời mùa xuân mới đang đến gần. Thống Nhất vào xuân.
Đào Thinh