Bà con nông dân xóm Bào, xã Thanh Hối áp dụng giống lúa mới vào sản xuất

Bà con nông dân xóm Bào, xã Thanh Hối áp dụng giống lúa mới vào sản xuất

(HBĐT) - Những năm gần đây, xã Thanh Hối được đánh giá là một trong những xã có tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhanh và mạnh của huyện Tân Lạc. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXIV (nhiệm kỳ 2005-2010), kinh tế của xã liên tục tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch ở mức cao. Mức tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người 7 triệu đồng/người/năm, đạt 127% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Điểm nổi bật là trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Thanh Hối đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo ra sự đổi mới về tư tưởng chỉ đạo trong cách nghĩ, cách làm trên cơ sở gần dân, sát dân. Từ việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân, Đảng bộ xã đã đánh giá đúng được tiềm năng thế mạnh của địa phương để ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế trên địa bàn. Trên cơ sở các Nghị quyết chuyên đề được đưa vào cuộc sống đã thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hối những năm qua. Ông Bùi Văn Huyến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh Hối cho biết: Nhiệm kỳ qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, nội dung trọng điểm là phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ nội lực, khắc phục mọi khó khăn, tập trung đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Trên cơ sở thế mạnh của địa phương chủ yếu là phát triển kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ xã xác định trước hết phá độc canh cây lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi bàng cách tăng vụ, đưa giống mới, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời phối hợp với Trạm KN – KL huyện tổ chức mở các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp và các chương trình hội thảo về cây trồng và vật nuôi cho bà con nông dân trên địa bàn xã. Nhờ vậy, trong 5 năm trở lại đây, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã mạnh dạng chuyển đổi các diện tích lúa bấp bênh và diện tích bưa bãi sang trồng dưa, bí xanh, khoai lang và đậu đỗ các loại. Vì vậy, năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm được tăng lên. Đến nay, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 2.000 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 300 kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 là 26,3% đến năm 2009 giảm xuống còn 10%.

 

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, trong những năm qua xã Thanh Hối còn luôn chú trọng phát triển đàn gia suác, gia cầm theo hướng phát triển hàng hoá. Nếu như trước đây bà con nông dân thường tập trung chăn nuôi trâu, bò bằng cách chăn thả sau thu hoạch mùa vụ thì nay đã đầu tư trồng cỏ để chăn nuôi. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò trong toàn xã đã có hơn 4.400 con. Đối với đàn lợn thì đã được nhiều hộ đầu tư chuồng trại với qui mô rộng, sạch sẽ để chăn nuôi nên nhiều hộ đã có thu nhập đáng kể từ nuôi lợn. ngoài ra trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp đang được chính quền xã đặc biệt quan tâm đưa vào trồng rừng trên diện rộng. Trong 5 năm toàn xã đã trồng được 1.422 ha, đến nay đã có 1.885 ha rừng trồng và rừng phòng hộ, nâng độ tre phủ rừng lên 60%, đạt 90% so với mục tiêu Nghị quyết.

     

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong phương hướng mục tiêu, chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ xã Thanh Hối sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa các nguồn lực. Duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương…phấn đấu đưa xã Thanh Hối đến năm 2015 trở thành xã phát triển về mọi mặt.

 

                                                                                            Hoàng Huy

 

Các tin khác


Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục