Công đoàn viên chức bệnh viên đa khoa Lạc Thủy thực hiện tốt các phong trào thi đua.
(HBĐT) - Từ nhiều năm nay, LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong tỉnh. Toàn huyện đã có 29 công đoàn cơ sở, hàng năm, tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh trở lên đạt 90%, không có công đoàn cơ sở trung bình, yếu kém.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, LĐLĐ huyện thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Hàng năm, LĐLĐ huyện tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn về chuyên môn và pháp luật, giúp đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khắc phục khó khăn trong nghiệp vụ để triển khai hiệu quả các hoạt động công đoàn. Phối hợp với ngành Thanh tra, LĐ-TB & XH, BHXH huyện tiến hành thanh tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn...tại các đơn vị. Đặc biệt, đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh chăm lo đời sống người lao động theo hướng sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Các công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả làm việc như: chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn...Nhờ đó, hàng năm, CNVC - LĐ huyện luôn có khoảng 10 đề tài nghiên cứu khoa học và hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua đó, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy nội lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lao động, sản xuất của đơn vị, phát triển KT-XH của huyện. Nhờ đó, các cấp công đoàn có điều kiện tham mưu phối hợp với chính quyền ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Mức thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn huyện hiện nay đạt 2,1 triệu đồng, trong đó nhiều người đạt mức lương 5 triệu đồng/tháng. Các công đoàn cơ sở còn đẩy mạnh hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn bằng nhiều chương trình hiệu quả như: duy trì 3 nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, xoá đói - giảm nghèo, vì nữ CNLĐ nghèo cho đoàn viên vay phát triển kinh tế gia đình. Đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”, “nạn nhân chất độc da cam”, “Mái ấm công đoàn”... với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Từ kết quả đạt được trong chăm lo đời sống người lao động, các công đoàn cơ sở đã khẳng định được vị thế của mình, từ đó đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Riêng trong năm 2010, đã thành lập thêm 2 công đoàn cơ sở và 201 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên 4.109 người, sinh hoạt tại 29 công đoàn cơ sở.
Minh Tuấn