Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nhằm rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm kiến thức, phương pháp góp phần quan trọng vào củng cố tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và chất lượng cán bộ Đoàn.

Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nhằm rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm kiến thức, phương pháp góp phần quan trọng vào củng cố tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và chất lượng cán bộ Đoàn.

(HBĐT) - Tham gia công tác tại Đoàn phường Tân Hoà (TPHB) không lâu, Nguyễn Thị ánh Tuyết nhanh chóng được ĐV-TN trong phường tin tưởng, ủng hộ, tín nhiệm, bầu làm Bí thư Đoàn phường. Anh Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: Ngay từ khi còn là Bí thư chi đoàn KDC, dù không được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp nào, Tuyết luôn nhiệt tình tổ chức, tham gia và kêu gọi ĐV-TN xung kích trong các hoạt động tình nguyện. Không ít lần còn dùng cả tiền của cá nhân để chi cho hoạt động chung của Đoàn KDC.

 

Dù rất bận rộn với việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón học sinh về sinh hoạt hè tại phường, Tuyết vẫn dành thời gian cho chúng tôi. Em chia sẻ: Tham gia hoạt động Đoàn, Hội, em thấy mình nhận được rất nhiều. Không chỉ là sự mạnh dạn trước đám đông, người cán bộ Đoàn còn cần óc sáng tạo, nhạy bén, biết tổ chức đa dạng các hoạt động song vẫn phải phù hợp với điều kiện của phường... Bản thân em chưa có đầy đủ các yếu tố này nhưng em may mắn được Đảng uỷ, chính quyền, các ĐV-TN tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư Đoàn phường, đó là cơ hội tốt để em rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Đặc biệt từ khi Chỉ thị số 01 của BTV T.Ư Đoàn (khoá X) về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” ra đời, qua đó, em đã tự rút kinh nghiệm, điều chỉnh hành vi của mình để làm tốt nhiệm vụ, tạo uy tín trong ĐV-TN.

 

“Trong quá trình công tác, nhiều cán bộ Đoàn đã thể hiện vai trò gương mẫu trong đời sống cũng như trong công tác, qua đó đã làm gương cho ĐV-TN noi theo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, dù là rất ít song vẫn có cán bộ Đoàn chưa chú ý rèn luyện tác phong, thực hiện chưa nghiêm lề lối công tác... Chính vì vậy, Chỉ thị số 01 của BTV T.Ư Đoàn ban hành được xem là kim chỉ nam, vạch hướng đi đúng đắn giúp cán bộ Đoàn rèn luyện bản thân, chỉnh đốn tác phong, lề lối công tác” - Anh Đặng Mai Sơn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01 của BTV T.Ư Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, trong năm qua, Tỉnh đoàn đã chủ động đưa nội dung Chỉ thị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của BCH, BTV đối với các cấp bộ Đoàn và sinh hoạt hàng tháng đối với chi Đoàn. Nhằm cụ thể hoá Chỉ thị, BTV Tỉnh đoàn đã triển khai sâu rộng CVĐ “phong cách người cán bộ Đoàn” đến 100% cơ sở Đoàn, ĐV-TN trong toàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, trong đó chú trọng triển khai chuyên đề về những điều “Nên làm, không nên làm”, đẩy mạnh tuyên truyền về 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của chương trình “Rèn luyện đoàn viên”...  nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới. Song song với công tác tuyên truyền, BTV Tỉnh đoàn đã kịp thời phát hiện, tôn vinh những cán bộ thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị. Thông qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình, mô hình hoạt động hiệu quả như: Đoàn TN Công an tỉnh phát huy tinh thần gương mẫu tích cực, xung phong đảm nhận các địa bàn vùng sâu, xa, giải quyết tình hình phức tạp về ANTT; CLB hiến máu tình nguyện, “Ngân hàng máu sống”... của trường Trung cấp Y tế, huyện Lương Sơn, Lạc Thuỷ...

 

Anh Đặng Mai Sơn cho biết thêm: Ra đời vào ngày 1/10/2013, sau hơn nửa năm thực hiện, Chỉ thị 01 đã tạo nên những chuyển biến nhất định trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐV-TN. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai và tuyên truyền nên trong năm 2013, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn chưa phải xử lý bất kỳ trường hợp cán bộ Đoàn, ĐV-TN nào vi phạm nội dung Chỉ thị. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả giáo dục của Chỉ thị số 01 góp phần tích cực xây dựng thế hệ cán bộ Đoàn, ĐV-TN trong thời đại mới “vừa hồng, vừa chuyên”.

 

 

                                                                                  Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục