Ông Hoàng Công Đoài, GĐ Công ty Nam Ninh (bên trái) chỉ đạo thi công tuyến đường xã Đoàn Kết. Ông là điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Thủy.
(HBĐT) - Chúng tôi gặp ông Hoàng Công Đoài, GĐ Công ty Nam Ninh - một điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước huyện Yên Thủy. Ông Đoài là quân nhân xuất ngũ, có 3 con học đại học, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nắm bắt phân khúc thị trường xây dựng có cơ hội phát triển, năm 2001, ông vay vốn thành lập DN xây dựng dân dụng và hạ tầng trên địa bàn.
Thời gian đầu, DN chỉ tiếp cận những công trình quy mô nhỏ, suất đầu tư thấp và hiệu quả không cao. Ông Đoài đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, chú trọng tuyển dụng kỹ sư có kinh nghiệm và năng lực, thực hiện có chất lượng các công trình trúng thầu, giữ uy tín với chủ đầu tư. DN Nam Ninh đã có chỗ đứng trên thị trường xây dựng, trở thành nhà thầu uy tín tham gia thực hiện có chất lượng nhiều trình lớn ở Yên Thủy và tạo sự phát triển bền vững của DN. Ông Đoài cho biết: Từ vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 8 tỷ đồng và nhiều loại máy hiện đại đủ năng lực thi công các công trình quan trọng trong và ngoài huyện. Doanh thu của Công ty ổn định, nộp ngân sách hàng năm hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đã ủng hộ các hoạt động xã hội trên 440 triệu đồng.
Chú trọng bồi dưỡng, nhân diện, động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong những năm qua, huyện Yên Thủy đã có hàng trăm tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Ông Phạm Đình Tuấn, xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu trồng chanh trái vụ, bưởi Diễn, quất cảnh, phật thủ, doanh thu trong 4 năm (2010 - 2014) đạt tới 3, 2 tỷ đồng. Ông Lê Huy Việt, khu 1, thị trấn Hàng Trạm trồng cây ăn quả thu nhập 400 triệu đồng /năm, tạo nhiều việc làm cho nhân dân, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cán bộ và nhân dân xóm Hổ 1, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương thực hiện thành công dồn điền - đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi, đưa các cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, đi đầu trong xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5%. Xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc đơn vị điển hình phong trào thi đua yêu nước, dẫn đầu toàn xã về phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, nhân dân đóng góp cùng Nhà nước bê tông hóa 2,5 km giao thông nội đồng, 85% đường trục xóm bê tông hóa, 100% đường không lầy lội vào mùa mưa, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng.
Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước ở Yên Thủy đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao. Ở mỗi ban, ngành, đơn vị từ huyện, xóm, xã, cán bộ và nhân dân đều sôi nổi hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các trường và các xã Yên Trị, Yên Lạc, thị trấn Hàng Trạm dẫn đầu phong trào thi đua phát triển GD &ĐT. Yên Lạc, Ngọc Lương, thị trấn đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn. Các xã Phú Lai, Hữu Lợi, Đoàn Kết, Yên Trị tiêu biểu cho phong trào thi đua quyết thắng. Dẫn đầu phong trào bảo vệ ANTQ có thị trấn Hàng Trạm, Ngọc Lương, Phú Lai... Từ trong phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các loại. Đây là những nhân tố có sức lan tỏa mạnh mẽ để Yên Thủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt hơn Luật Thi đua - Khen thưởng, tạo động lực phát triển bền vững những năm tới.
Lê Chung