Những năm qua, Đảng bộ xã Pà Cò đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng chè shan tuyết, từng bước  nâng cao đời sống người dân.

Những năm qua, Đảng bộ xã Pà Cò đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng chè shan tuyết, từng bước nâng cao đời sống người dân.

(HBĐT) - Đã từng có thời kỳ, tổ chức Đảng (TCĐ) cũng như hệ thống chính trị xã Pà Cò (Mai Châu) hoạt động trì trệ, mờ nhạt, không thực sự phát huy sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã.

 

Theo đồng chí Sùng A Màng, Bí thư Đảng ủy xã, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó nhưng rõ nhất là do năng lực, trình độ đội ngũ CB,ĐV của Pà Cò khi ấy còn nhiều mặt hạn chế, chưa thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, chưa tạo được niềm tin trong nhân dân. Một bộ phận CB,ĐV còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thực sự cố gắng. Do vậy đã gây ảnh hưởng nhất định tới công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị.

 

Xác định rõ những hạn chế, khó khăn, những năm qua, Pà Cò đã tập trung củng cố TCĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt của toàn Đảng bộ xã. Đồng chí  Sùng A Màng cho biết thêm: Để củng cố TCĐ, trước hết chúng tôi xác định phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CB,ĐV, cùng với đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Với cách làm đó, trong những năm qua Pà Cò đã tập trung tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới toàn thể CB,ĐV; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời vận động CB,ĐV thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ CB,ĐV từ xã đến các thôn, bản thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những năm qua, xã Pà Cò đã tập trung thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 15 của BTC Tỉnh ủy về “quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, các chức danh quản lý chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ dự nguồn để đào tạo trình độ chuyên môn”. Theo đó, tính đến hết tháng 5/2015 đã có 95% cán bộ xã ở Pà Cò được đào tạo, bồi dưỡng có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 85% cán bộ xã có trình độ chuyên môn các chuyên ngành. Đội ngũ cán bộ xã thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế chức trách nhiệm vụ, từng lĩnh vực công tác. Chính từ việc củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã tạo sức bật cho công tác xây dựng Đảng ở Pà Cò thời gian qua. Theo đó, qua đánh giá chất lượng TCĐ, năm 2014, trong số 12 chi bộ Đảng của xã có 1 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu, 5 chi bộ đạt TS-VM, 4 chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ (1 chi bộ mới thành lập cuối năm 2014 không đủ điều kiện để đánh giá). Trong 127 đảng viên được đánh giá (chiếm 97%), có 100 đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78,7%, 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14,17%, 10 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 0,78%.

 

 

 

 

                                                                           Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục