Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lạc Sơn.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lạc Sơn.

(HBĐT) - Ngày 30/6, Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIII gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội DN vừa và nhỏ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư xây dựng năng lượng Hoàng Sơn; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Viện KSND tỉnh) đã tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn. Cùng tham gia có đại diện Thường trực HĐND, các sở, ngành của tỉnh.

 

Tại  buổi tiếp xúc, đại biểu Bạch Thị Hương Thuỷ đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, QH khoá XIII, trong đó nêu rõ: Sau hơn 1 tháng làm việc từ ngày 20/5- 26/6/2015, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, QH khoá XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cụ thể, đã xem xét và thông 11 luật, 9 Nghị quyết và cho ý kiến 15 dự án luật khác nhằm tiếp tục triển khai, thi hành, thể chế hóa Hiến pháp. Xem xét Kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước; chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành…

 

Cử tri 4 xã Thượng Cốc, Xuất Hóa, Văn Sơn, Phúc Tuy đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Nhà nước, Quốc hội xung quanh một số vấn đề như: Xem xét lại việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể cấp xóm. Đối với cán bộ phụ trách các Hội đặc thù, nếu là cán bộ hưu trí thì được hưởng phụ cấp, ngược lại, không có lương hưu thì không được hưởng phụ cấp, hoàn toàn không hợp lý. Việc đầu tư các nguồn vốn dự án xây dựng hạ tầng cho các xóm đặc biệt khó khăn của xã Thượng Cốc hiệu quả thấp. Nên bỏ qua các các công đoạn trung gian, đưa vốn về thẳng xã để việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông hiệu quả hơn. Tại xã Thượng Cốc hiện có 2 công trình vốn là nhà công vụ xây dựng trên đất của xã, nay các cơ quan, tổ chức này không sử dụng nữa, nên bàn giao lại cho xã để sử dụng làm nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng. Việc hỗ trợ giống lúa và muối ăn cho hộ nghèo cho thấy có nhiều điểm bất cập cần được điều chỉnh. Nên bỏ thuế bảo trì đường bộ đối với xe mô tô 2 bánh. Có chính sách phù hợp đối với những hộ dân là người dân tộc Kinh đi khai hoang sinh sống ở Hòa Bình lâu năm…  

 

Thay mặt Đoàn, đại biểu Nguyên Tiến Sinh đã tóm tắt những vấn đề nổi bật được bàn thảo, xem xét trong kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII vừa qua và  thông báo tổng hợp ý kiến  của  các Bộ, ngành T.Ư trả lời kiến nghị của cử tri Hòa Bình đã gửi đến QH trong Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục nghiên cứu gửi tới QH, các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

 

 

                                                                        Thúy Hằng

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục