Nhà văn hóa tổ dân phố 13 & 22 – phường Tân Thịnh – TP Hòa Bình là nơi hội họp, sinh hoạt gắn kết tình cảm mọi người trong khu dân cư.
(HBDDT) - Trong những năm qua, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH, giữ vững ANCT, TTATXH, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQ các cấp triển khai chương trình hành động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời đã phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư như già làng, trưởng bản, chức sắc... Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh còn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CVĐ “Ngày vì người nghèo, “Người Việt
Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong quần chúng nhân dân, UBMTTQ các cấp đã kêu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh đã vận động ủng hộ khoảng trên 5 tỷ đồng. Từ năm 2000 đến nay đã xây dựng quỹ trên 56 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 4.221 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, trao tặng hàng chục nghìn con trâu, bò, cây giống với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, các KDC trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phát triển KT -XH, đẩy lùi TNXH, phấn đấu đạt danh hiệu làng, bản, KDC văn hóa. Năm 2014, toàn tỉnh đã có 1.287 KDC được công nhận văn hóa chiếm tỷ lệ trên 62%; 155.187 hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 60.663 hộ 3 năm liên tục (2012 - 2014) chiếm tỷ lệ 76,53%. So với các năm từ 2010 - 2013, số KDC và gia đình văn hóa đều tăng. CVĐ đã thúc đẩy và quy tụ phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, gắn liền với đổi mới các phương thức hoạt động, lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh, lấy KDC làm địa bàn thực hiện, lấy tự quản làm hình thức hoạt động với phương châm hướng về các thôn, tổ dân phố.
PV