Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 21/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, định hướng của Hội cấp trên, tích cực đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã kết nạp trên 1.000 hội viên mới. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM" gắn với thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; huy động trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 779 chị vay vốn phát triển kinh tế; tiết kiệm tại chi, tổ hội được trên 8,2 tỷ đồng; quản lý trên 526 tỷ đồng vốn từ các ngân hàng để hỗ trợ hội viên...

 

Trong 6 tháng cuối năm, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; triển khai có hiệu quả nội dung Nghị quyết lần thứ 5, BCH T.ư Hội khóa XI và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; tổ chức triển khai thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án 279; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy mong muốn các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, CVĐ; tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm; chú trọng nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phụ nữ tham gia công tác xã hội; củng cố các tổ chức Hội, nhất là các tổ chức ở cơ sở...

 

                                                                 Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục