(HBĐT) - Sáng 8/9, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đối ngoại năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt nam chủ trì hội nghị. Dự điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã làm việc với 33 đoàn (hơn 100 khách quốc tế), tổ chức các đoàn ra, đoàn vào theo kế hoạch. Xây dựng 8 chuyên đề tuyên truyền đối ngoại. Các địa phương đã chủ động hơn trong công tác đối ngoại và được triển khai theo định hướng của trung ương. Công tác đối ngoại nhìn chung khá đồng đều ở các mảng: Thông tin tuyên truyền đối ngoại đa chiều; phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với phụ nữ và nhân dân các nước, nhất là các nước láng giềng; vận động và quản lý nguồn lực quốc tế; tập hợp, giao lưu, kết nối với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam trong quan hệ, giao dịch có yếu tố nước ngoài…

 

Hội nghị cũng đề ra các hoạt động trọng tâm trong thời gian tới. Ở cấp trung ương sẽ tổ chức một số sự kiện lớn: Diễn đàn phụ nữ, hoà bình và phát triển, diễn đàn phụ nữ Việt Nam – Hàn Quốc; phổ biến các tài liệu chuyên đề đối ngoại năm 2015 và cuốn kinh nghiệm quốc tế số 2 tới các tỉnh thành hội; xây dựng sổ tay công tác đối ngoại.

 

Ở cấp địa phương, tiếp tục triển khai kế hoạch số 47 và kế hoạch công tác đối ngoại của tỉnh, thành hội năm 2015; cụ thể hoá và phổ biến tài liệu tuyên truyền đối ngoại năm 2015 của trung ương hội; quán triệt nội dung của hội nghị trực tuyến về công tác đối ngoại, xác định nội dung chính của công tác đối ngoại năm 2016 và nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng có chất lượng báo cáo công tác đối ngoại 2015

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe cập nhật tình hình quốc tế, hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam và các vấn đề cần lưu ý, tình hình hợp tác qua biên giới, vấn đề biển Đông; nghe quán triệt quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

 

Phát biểu, kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch T.Ư Hội đề nghị: Trong thời gian tới, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục quan tâm, tìm hiểu về vấn đề đa văn hóa; vấn đề hữu nghị giữa các nước có chung đường biên giới. Tất cả các hoạt động đối ngoại cần phải được thực hiện đúng theo quy trình để T.Ư Hội có thể cung cấp thông tin và chia sẻ trong công tác đối ngoại. Đồng thời, T,Ư Hội đề nghị các tỉnh, huyện cần nghiên cứu, tự phát hiện công việc của mình liên quan đến công tác đối ngoại; phối hợp với Sở Ngoại vụ, T.Ư Hội để cùng viết và đề xuất các dự án cho phù hợp...

 

 

                                                                                           HD

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục