Guồng nước trên sông Bôi xanh mát hiền hòa đã trở thành biểu tượng đặc trưng  của mảnh đất Mường Động xinh đẹp và giàu truyền thống văn hóa - lịch sử.

Guồng nước trên sông Bôi xanh mát hiền hòa đã trở thành biểu tượng đặc trưng của mảnh đất Mường Động xinh đẹp và giàu truyền thống văn hóa - lịch sử.

(HBĐT) - Chỉ cần so sánh với 5 năm trước đây thôi đã thấy sự chuyển mình mạnh mẽ và đầy thuyết phục của mảnh đất Kim Bôi. Những đổi thay đang từng ngày tiếp thêm sức sống cho quê hương Mường Động, khiến mỗi người con nơi đây đều cảm thấy rất đỗi tự hào khi giới thiệu: Mình là người sinh ra và lớn lên ở Kim Bôi.

 

Năm nào trở về thăm quê, chị Hoàng Minh Thùy (đang sinh sống tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng vui mừng nhận thấy những đổi thay trên mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Chị là người thị trấn Bo. Trong ký ức, chị nhớ tuổi thơ của mình là những chiếc lá tre mong manh thả trôi theo con suối róc rách như đang hát, là những buổi chiều nhẹ gió nằm ngả mình trên đám cỏ xanh nghĩ ngợi viển vông, là mùi thơm ngọt của lúa mới trỗ đòng, tiếng mõ trâu lốc cốc trên con đường làng dài và hẹp... Dù bao năm tháng đã đi qua, Kim Bôi ngày hôm nay vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên dường như đã trở thành giá trị bất biến của đất Mường Động, nhưng thêm vào đó là những đổi thay thể hiện sức sống của một nông thôn mới đang nỗ lực chuyển mình.

 

Chị Hoàng Minh Thùy chia sẻ: Đối với những người con Mường Động xa quê, ngày trở về thật sự ý nghĩa khi đi đâu, làm gì cũng nhận thấy quê hương đã có nhiều thay đổi tích cực. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giờ đây có diện mạo hoàn toàn mới với sự đầu tư nâng cấp về hệ thống hạ tầng và giao thông nông thôn. Đường bê tông chạy dài từ tỉnh lộ đến tận các ngõ xóm xa xôi. Kênh mương nội đồng được kiên cố hóa giúp nâng cao năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất. Mạng lưới điện quốc gia phủ kín địa bàn đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Mạng lưới thông tin liên lạc cũng phủ kín địa bàn huyện. Bây giờ, xã nào cũng có điểm bưu điện văn hóa xã và điểm truy cập internet, thương mại - dịch vụ phát triển phong phú hơn, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần... Đó là những đổi thay toàn diện cho thấy sức sống căng tràn của Mường Động ngày nay - một Mường Động khiến những người con nơi đây đều cảm thấy tự hào. Như tôi cũng vậy, dù xa quê hương để lập nghiệp nơi vùng đất mới nhưng tôi luôn tự hào vì mình đã được sinh ra và lớn lên ở Kim Bôi.

 

Kim Bôi - đất Mường Động tươi đẹp giàu bản sắc văn hóa dân tộc, những năm gần đây đã có sự kế thừa và phát triển toàn diện về KT-XH. Trong 5 năm (2010 - 2015), tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 11,7%/năm. Cùng với duy trì ổn định mức tăng trưởng kinh tế, đời sống của đại bộ phận nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,1%/năm, thu nhập được nâng cao với mức bình quân đến cuối năm 2015   đạt 14,38 triệu đồng/người/năm. Trong nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, hàng năm, huyện Kim Bôi đã thực hiện quyết liệt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, làng, bản văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 65% hộ gia đình, 65% làng, bản, khu phố, 90% cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa. Cùng với những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, Kim Bôi còn phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục giữ vững QP-AN, đảm bảo ổn định ANCT-TTATXH, đặt nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Đến hết năm 2015, huyện Kim Bôi đã có 4 xã đạt chuẩn NTM, có 1 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 15 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và 7 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Kết quả này nối dài thêm trang sử vàng của quê hương Mường Động, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi phấn đấu đạt những thành tích cao hơn, tốt đẹp hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

 

 

                                                                       Thu Trang

 

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục