Ngày 18-10, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã lần đầu tiên trong sự nghiệp được thi đấu ở cấp độ vòng chung kết thế giới khi cùng CLB Bangkok Glass (Thái Lan) ra quân tại Giải bóng chuyền vô địch CLB nữ thế giới 2016 diễn ra ở Philippines.

 

 

Ngọc Hoa (trái) lên lưới tấn công mạnh mẽ để ghi điểm cho Bangkok Glass.

 

Giải bóng chuyền vô địch CLB nữ thế giới 2016 quy tụ 8 đội bóng hàng đầu thế giới thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á. CLB Bangkok Glass dự giải với tư cách đội vô địch châu Á 2015.

 

Bangkok Glass được xếp ở bảng B cùng những đối thủ rất mạnh như Volero Zurich (Thụy Sĩ, HCĐ của giải năm 2015), Vakifbank Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch thế giới 2013) và Hisamitsu Springs (Nhật Bản, á quân châu Á 2015).

 

Trước ngày lên đường, Ngọc Hoa cho biết rất hạnh phúc và háo hức được thử sức ở đấu trường cao nhất của các CLB bóng chuyền thế giới (giải này tương đương VCK thế giới). Cô cũng là VĐV bóng chuyền đầu tiên trong lịch sử VN có được vinh dự này. Vì thế, Ngọc Hoa đã xin không cùng đội tuyển VN tham dự giải VTV Cup 2016 để tập trung tập luyện với CLB Bangkok Glass.

 

Ngay trận ra quân gặp CLB Volero Zurich, Ngọc Hoa được HLV Kittipong Pornchartyingcheep xếp đánh chính ngay từ đầu và có mặt trên sân gần như suốt trận. Tuy đội Bangkok Glass đã thua với tỉ số 0-3 (21-25, 19-25, 23-25) nhưng bản thân Ngọc Hoa đã có màn trình diễn khá ấn tượng.

 

Theo thống kê của ban tổ chức, Ngọc Hoa là tay đập ghi nhiều điểm thứ ba cho CLB Bangkok Glass với 9 điểm, chỉ sau tuyển thủ Thái Lan Wilavan Apinyapong (12 điểm) và ngoại binh người Mỹ Ashley Frazier (11 điểm). Nhưng ngoài khả năng tấn công, Ngọc Hoa còn là tay bám chắn cừ khôi bậc nhất đội bóng Thái Lan.

 

Với kết quả này, đội Bangkok Glass tạm xếp chót bảng B. Họ buộc phải thắng trong những trận đấu còn lại mới có hi vọng giành được một suất vào bán kết.

 

                                                                      TheoTuoitre

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục