Ngày 23-5, Hàn Quốc đã chính thức mở phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye với các danh tham nhũng. Tuy nhiên, bà Park đã bác bỏ và cho rằng mình không hề phạm tội.



Theo báo chí Hàn Quốc, bà cựu Tổng thống phải đối mặt với cáo buộc đã vi phạm18 tội danh như ăn hối lộ, lạm dụng quyền hạn và làm rò rỉ bí mật nhà nước, với bản cáo trạng dày tới 120.000 trang. Theo bản cáo trạng này, bà Park đã thông đồng với bạn của mình là bà Choi Soon-sil nhận hoặc gạ gẫm các khoản tiền hối lộ 59,2 tỷ won (52 triệu USD) từ ba tập đoàn lớn ở Hàn Quốc là Samsung, Lotte và SK. Nếu bị kết tội, bà Park có thể phải nhận mức án 10 năm tù giam hoặc chung thân.

Trong suốt phiên tòa kéo dài ba giờ đồng hồ, các công tố viên và luật sư của đã tranh cãi gay gắt về các cáo buộc chống lại bà Park. Công tố viên Lee One-seok khẳng định vụ án của bà Park đã được điều tra kỹ lưỡng dựa trên các nguyên tắc và luật pháp bởi vụ án này đang được cả nước quan tâm theo dõi và ý nghĩa lịch sử của nó.

Còn luật sư của bà Park tuyên bố bằng chứng của bên công tố là không chính xác, phần lớn được thu thập từ các bài báo đồng thời khẳng định "không có lý do gì khiến Tổng thống Park buộc các tập đoàn phải nộp tiền trong khi bà không có có khả năng tiêu những khoản tiền đó”.

Bà Park đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng mình không hề phạm tội. Cùng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa, bà bà Choi Soon-sill, cũng khẳng định mình không hề làm điều gì sai trái.

Đây là lần đầu tiên bà Park xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt giữ hồi tháng 3 vừa qua. Bà được đưa tới tòa án trên một chiếc xe chở tù và được gỡ còng tay trước khi bước vào phòng xử án. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25-4 tới. Dự kiến, tòa án sẽ đưa ra phán quyết trước khi thời hạn tạm giữ bà Park, kéo dài 6 tháng kể từ ngày tống đạt cáo trạng 17-4, kết thúc.

Bà Park là vị cựu tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị đưa ra xét xử với tội danh tham nhũng. Trước đó, hai cựu tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo đã từng bị xét xử và bị kết án vào các năm 1996, 1997.

 

 

                                                                            TheoNhandan

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục