Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan cho biết, 13 người đã thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại lối vào Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn ở thủ đô Kabul


Cảnh sát theo dõi khu vực gần hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Kabul, ngày 11-6. (ảnh: Reuters)

Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đưa tin, IS đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công nêu trên dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Kabul xấu đi trong những tháng trước thềm cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới.

Ông Najib Danish, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận: "Trong các nạn nhân, có phụ nữ, trẻ em và nhân viên của Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn”. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan cho biết, không có trẻ em nào thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo Người phát ngôn Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn Fraidoon Azhand, kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ ở ngay cổng vào Bộ này. "Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn có một trường mầm non dành cho con của các nhân viên làm việc cho Bộ. Trong các nạn nhân, có thể có nạn nhân là trẻ em, tuy nhiên, thời điểm này chúng tôi chưa nắm được thông tin chính xác”, ông Azhand nói.

IS đã lên tiếng thừa nhận đứng sau hàng loạt vụ tấn công tại Kabul, nhưng các quan chức an ninh cho rằng, một số vụ có nhiều khả năng do mạng lưới Haqqani, một nhóm liên kết với Taliban, tiến hành.

TheoNhanDan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục