Kết quả điều tra ban đầu vụ tàu chở dầu Aulac Fortune đăng kiểm tại Việt Nam bốc cháy ở ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy vụ nổ bắt nguồn từ một khoang hàng hóa.


Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: SCMP


Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) trích lời một nguồn tin chính quyền cho biết: "Điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ bắt nguồn từ một khoang chứa hàng, sức nổ gây thiệt hại nặng cho các khoang khác và xé toạc một phần boong chính".

Nguồn tin cho rằng rất có thể vụ nổ này có thể được kích hoạt bởi một tia lửa trong khoang hàng chứa khí gas dễ cháy. "Tuy nhiên, thành viên thủy thủ đoàn khẳng định không nhìn thấy bất kỳ ai hút thuốc trên boong chính trong thời điểm xảy ra vụ việc”, nguồn tin nói thêm.

Một quan chức cho biết các nhà điều tra đang điều tra nguyên nhân phát tia lửa dẫn đến vụ nổ, ví dụ như khả năng chập điện, và sẽ hỏi ý kiến các chuyên gia thuộc Cơ quan Dịch vụ Điện và Cơ khí nếu cần thiết.

Theo báo SCMP, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 10h30 ngày 8-1 (giờ địa phương), trong lúc 25 thành viên thủy thủ đoàn đang nối ống dẫn chuẩn bị quá trình tiếp nhiên liệu lên boong chính của tàu chở dầu. Nguồn tin trên bác bỏ khả năng xảy ra sự cố trong quá trình nối đường ống dẫn.

Con tàu chở dầu dài 144 mét treo cờ Việt Nam xuất phát từ Quảng Đông (Trung Đông) đang trên đường tới Thái Lan thì dừng lại gần đảo Lamma để tiếp nhiên liệu. Theo Cục Cứu hỏa Hong Kong, trong lúc chuẩn bị nối đường ống dẫn, thủy thủ đoàn nghe thấy 3 tiếng nổ lớn. Sau loạt tiếng nổ, tàu chở dầu bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã mất 5 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy.

Các thủy thủ buộc phải nhảy khỏi tàu để thoát thân. Kết quả tính đến thời điểm hiện tại, có 1 thủy thủ thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 người khác đang mất tích.

Đánh giá ban đầu tàu không có dấu hiệu chìm, nên một đội cứu hộ đã lên tàu vào sáng 9-1 để tiếp tục tìm kiếm 2 thủy thủ mất tích. Phải mất vài ngày nữa đội cứu hộ mới tiến hành tìm kiếm dưới boong chính của tàu vì lý do an toàn.

 

 

              TheoHanoimoi

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục