Sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu diễn ra ngày 25/1 tại thủ đô Hà Nội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của truyền thông khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnhCác đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 25/1/2021. Ảnh: TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn bài báo cho biết việc tiến hành Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi những thay đổi về đường lối phát triển đất nước được quyết định và thực hiện trong ít nhất 5 năm tới. Một trong những kỳ đại hội được nhiều người biết tới nhiều nhất là Đại hội Đảng năm 1986 với việc thông qua chính sách Đổi mới cùng chính sách mở cửa nền kinh tế cho các hoạt động tư nhân.

Theo bài báo, Đại hội XIII có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên. Các nội dung quan trọng nhất trong chương trình nghị sự bao gồm Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương và thảo luận về đường lối phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn của đất nước trong 5 năm tới. Trong chương trình nghị sự còn bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Trong khi đó, báo Nước Đức Mới (Neues Deutschland) ngày 24/1 đưa tin Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay đã kiểm soát tốt đại dịch. Với các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, Việt Nam đã kiểm soát được số ca lây nhiễm trong cả năm 2020 và tính đến ngày 24/1 chỉ ghi nhận 35 ca tử vong. Theo tác giả bài báo, đây là thành tích đầy ấn tượng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Cũng nhờ vậy, nền kinh tế chỉ bị tác động nhẹ và theo số liệu chính thức, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,9% trong năm 2020.

Báo Nam Đức (SZ) ngày 24/1 cũng đăng bài viết về việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội XIII khi Việt Nam nằm trong số ít nước trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm 2020 bất chấp đại dịch COVID-19. SZ cũng nhấn mạnh những thành công về chống COVID-19 của Việt Nam đã được các chuyên gia trên thế giới thừa nhận và cho tới nay mới chỉ ghi nhận trên 1.500 ca nhiễm và 35 ca tử vong. Điều này đã giúp đưa nền kinh tế Việt Nam phục hồi sớm hơn các nước khác, thậm chí còn ghi nhận mức tăng trưởng từ 2 - 3% trong năm ngoái.

Trước đó, một số chuyên gia thuộc các viện nghiên cứu cũng như một số tờ báo như DW và FAZ cứu Đức đã có những nhận định hoặc bài viết đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong việc chống dịch COVID-19 cũng như phát triển kinh tế-xã hội, khẳng định Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng quốc tế, trong khi vị thế của đất nước về mặt đối ngoại ngày càng được khẳng định.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị ngày 25/1. Theo Reuters, đây là kỳ đại hội toàn quốc đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2016, với sự tham gia của gần 1.600 đại biểu trên khắp cả nước. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong 9 ngày với hai nội dung là định hình chính sách 5 năm tới và bầu ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.  

Hãng tin Reuters cũng nhấn mạnh thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2020. Cụ thể, Việt Nam đã chứng kiến nền kinh tế vượt bậc trong số các nước châu Á, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 nhờ các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, xét nghiệm và truy vết. Nhờ đó, cho đến nay, Việt Nam mới ghi nhận hơn 1.500 ca mắc COVID-19 và 35 ca tử vong, thấp hơn rất nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. Hãng tin Anh cho hay Việt Nam đặt ra mục tiêu  tăng trưởng GDP trung bình đạt 7% trong 5 năm tới.

 

Nhật báo The Straits Times của Singapore nhấn mạnh đây là kỳ Đại hội thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi Đảng được thành lập vào năm 1930. Trong 9 ngày nhóm họp, gần 1.600 đại biểu tham dự Đại hội sẽ thảo luận chính sách trong 5 năm tới và bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Báo The Straits Times còn nhấn mạnh đến thành tựu vượt bậc về kinh tế và kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam trong năm 2020, cho rằng đây là điểm sáng trong số các nước châu Á. Theo báo này, Việt Nam đặt ra mục tiêu  tăng trưởng GDP trung bình đạt 7% trong 5 năm tới.

Trong khi đó, báo The Star của Malaysia đưa tin tổng cộng 1.587 đại biểu, đại diện cho trên 5,1 triệu Đảng viên trên cả nước, tham gia Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh đây là kỳ đại hội có số đại biểu tham gia đông nhất.

Báo The Star dẫn lời ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho hay trong số này, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Theo báo The Star, một số khách mời quốc tế tham dự sự kiện này gồm các đại sứ, người đứng đầu các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội, đại diện giới trí thức và nghệ thuật, các chức sắc tôn giáo và những gương mặt thanh niên tiêu biểu.

Báo dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết trong văn kiện trình Đại hội, có nhiều điểm mới, đặc biệt liên quan đến cách tiếp cận. 

Trong 9 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tổng kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá 35 năm thực hiện chính sách Đổi mới, 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); thảo luận mục tiêu và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm tới và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Theo báo The Star, các công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đều đã được hoàn tất, từ an ninh đến hậu cần và tiếp đón đại biểu. Báo The Star cũng nêu bật thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch COVID-19 thời gian qua. Báo này dẫn nguồn Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã không ghi nhận ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 53 ngày liên tiếp. 

Hãng tin BBC và báo Financial Times của Anh, hãng tin AP của Mỹ cũng đưa tin các đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu ngày họp đầu tiên trong thời gian 9 ngày diễn ra Đại hội XIII.


 

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục