Virus SARS-CoV-2 tiếp tục hoành hành khắp các châu lục với những biến thể mới ngày càng nguy hiểm hơn. Trong bối cảnh việc sản xuất và phân phối vaccine toàn cầu vấp phải nhiều thách thức, nhiều quốc gia kỳ vọng thuốc đặc trị sẽ là công cụ hiệu quả trong tiến trình đẩy lùi đại dịch.



                                Thử nghiệm thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc chạy đua cứu chữa các bệnh nhân mắc Covid-19, các bác sĩ đã phải vất vả tìm kiếm phương pháp điều trị bằng những biệt dược sẵn có, nhưng đều không đạt được kết quả mong đợi trong việc kiềm chế và tiêu diệt virus SARS-CoV-2 trên người bệnh. Những đột phá trong việc phát triển thuốc đặc trị và kết quả thử nghiệm lâm sàng khả quan đang mở ra cánh cửa đầy hy vọng cho cuộc chiến với đại dịch.

Mới đây, Liên hiệp châu Âu (EU) công bố thỏa thuận với Công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh về việc cung cấp 220.000 liệu trình thuốc Sotrovimab điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng kháng thể đơn dòng mà hãng này phối hợp với Công ty công nghệ sinh học Vir Biotechnology của Mỹ nghiên cứu và phát triển. Theo giới chức y tế EU, thuốc Sotrovimab có thể được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ, chưa phải thở ô-xi, nhưng có nguy cơ diễn biến bệnh nặng hơn. Hiện tại, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đang tiến hành đánh giá tính hiệu quả của loại thuốc này. Trước đó, giới chức y tế Mỹ cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc Sotrovimab để điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ.

Hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ vừa thông báo, Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn thuốc kháng thể Ronapreve. Roche cho biết, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê chuẩn loại thuốc này dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn 3, theo đó hỗn hợp kháng thể trong thuốc giúp giảm đáng kể nguy cơ các bệnh nhân mắc Covid-19 từ thể nhẹ tới trung bình và diễn biến nặng hơn, đến mức phải nhập viện hoặc tử vong. Tháng 4/2021, EU cũng đã ký một thỏa thuận với Công ty dược phẩm Roche, đặt mua 55.000 liều thuốc điều trị Covid-19 Ronapreve.

Theo Roche, thuốc Ronapreve được thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy tỷ lệ phải nhập viện và tử vong của các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc này giảm tới 70%. Bên cạnh đó, thuốc còn có thể rút ngắn thời gian biểu hiện triệu chứng bệnh xuống còn bốn ngày. Thuốc Ronapreve có khả năng duy trì hoạt động chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta, đã được chứng minh trong các thử nghiệm tiền lâm sàng. Hiện Ronapreve đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở một số quốc gia và khu vực như EU, Mỹ, Ấn Ðộ, Thụy Sĩ và Canada.

Đến nay, nhiều quốc gia vẫn đang tạm thời sử dụng thuốc Remdesivir của hãng Gilead, một loại thuốc kháng virus, trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19. Những loại thuốc đặc trị SARS-CoV-2 mới có thể được sử dụng sớm hơn để điều trị những bệnh nhân ở thể nhẹ, không chỉ giúp tăng tỷ lệ sống sót mà còn giảm gánh nặng điều trị cho các hệ thống y tế đang quá tải và là một bước tiến đáng kể của thế giới trong cuộc chiến với đại dịch còn đầy cam go.

                                        Theo Nhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục