Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ đang khởi động lại chương trình gửi bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí qua đường bưu điện cho bất kỳ hộ gia đình nào có nhu cầu.


Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 29/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 15/12, Nhà Trắng cho biết sau 3 tháng gián đoạn, các hộ gia đình lại có thể đăng ký nhận miễn phí tổng cộng 4 bộ xét nghiệm tại nhà từ trang web COVIDTests.gov. 

Chương trình gửi bộ xét nghiệm miễn phí này sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 19/12 tới. Việc nối lại chương trình nằm trong khuôn khổ kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19 trong mùa Đông của chính phủ. Số tiền còn lại của Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ đang được tái sử dụng cho việc mua và phân phối các bộ xét nghiệm bổ sung này. 

Nhà Trắng cho biết ngoài cấp phát miễn phí các bộ xét nghiệm, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 vào mùa đông của Mỹ còn bao gồm việc phân phát bộ xét nghiệm và khẩu trang tại nhiều địa điểm hơn. Viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn cũng sẽ có thêm các nguồn lực để tăng tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19, bao gồm cả việc cho phép nhân viên viện dưỡng lão tiêm phòng. 

Chính phủ Mỹ lần đầu tiên gửi các bộ xét nghiệm cho người dân vào tháng 1/2021 trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron tăng lên mức cao đỉnh điểm. Tuy nhiên, chương trình này đã bị tạm dừng vào đầu tháng 9 năm nay do Quốc hội Mỹ thiếu kinh phí. Vào thời điểm đó, chính phủ liên bang đã phân phối khoảng 600 triệu bộ xét nghiệm cho người dân nước này.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp khoảng 10 tỷ USD tiền ứng phó với đại dịch COVID-19 trong khuôn khổ dự luật tài trợ cuối năm của chính phủ, nhưng triển vọng khoản tiền này được thông qua rất thấp do đảng Cộng hòa thúc đẩy việc phản đối khoản chi này.

Các quan chức y tế công cộng đã nhiều lần cảnh báo rằng nước Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới khi thời tiết trở lạnh hơn cũng như do người dân đi du lịch và tụ tập trong các kỳ nghỉ lễ lớn. Các quan chức Nhà Trắng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất kỳ khả năng gia tăng số ca mắc, đồng thời lưu ý rằng việc tiêm chủng rộng rãi đã khiến virus SARS-CoV-2 giảm độc lực hơn nhiều so với hai năm trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ vẫn rất thấp trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. Còn khoảng 14% dân số đủ điều kiện nhưng không tiêm phòng. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), các ca nhiễm, nhập viện và tử vong đều đang gia tăng.


Theo TTXVN

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục