Từ Apple đến Nvidia, một số tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ vừa nhận được "tấm khiên” tạm thời trước làn sóng thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đối với phần lớn doanh nghiệp khác, đặc biệt là các ngành sản xuất và nông nghiệp, mức thuế quan mới cao ngất ngưỡng thể trở thành đòn giáng nặng nề.

Chú thích ảnh

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, trong khi ông Trump tạm thời "nhẹ tay” với hầu hết các quốc gia, tuyên bố tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, Trung Quốc lại không nằm trong danh sách được ưu ái. Thay vào đó, Washington đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 145%, rồi 245% trong một động thái thể hiện rõ lập trường cứng rắn.

Chính quyền Mỹ khẳng định chính sách thuế quan mới là cần thiết để khôi phục ngành công nghiệp nội địa. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã quá phụ thuộc vào nguồn hàng giá rẻ từ Trung Quốc. Tăng thuế sẽ khiến giá thành sản phẩm tăng cao, làm giảm lợi nhuận và gia tăng áp lực lên người tiêu dùng.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Bắc Kinh ngay lập tức áp dụng các biện pháp trả đũa, nâng mức thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 84% lên 125%. Với những động thái này, hoạt động xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc – đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp – có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề.

Thực trạng quan hệ thương mại Mỹ - Trung

Bất chấp những căng thẳng gia tăng, Mỹ và Trung Quốc vẫn là những đối tác thương mại lớn. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nước đạt 582,4 tỷ USD trong năm 2024. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ, sau Canada và Mexico.

Cụ thể, Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc 438,9 tỷ USD, trong khi chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc 143,5 tỷ USD, dẫn đến mức thâm hụt thương mại lên đến 295,4 tỷ USD – cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác.

Mặc dù tăng thuế, nhưng chính quyền ông Trump vẫn đưa ra một số miễn trừ đáng chú ý đối với các mặt hàng công nghệ quan trọng như điện thoại thông minh, tấm pin năng lượng Mặt Trời và chip bán dẫn – vốn chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là các miễn trừ tạm thời và các sản phẩm này vẫn đang phải chịu mức thuế 20% được áp dụng trước đó.

Việc áp thuế cao khiến nhiều doanh nghiệp không thể gánh nổi chi phí gia tăng, buộc phải chuyển phần gánh nặng đó sang người tiêu dùng. Kết quả là lạm phát tăng cao, trong khi sản lượng sản xuất và tiêu dùng có thể suy giảm.

Theo một phân tích từ Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục diễn ra, chính sách thuế quan có thể khiến 740.000 người Mỹ mất việc vào cuối năm 2025.

Dệt may và quần áo hứng thiệt hại

Chú thích ảnh
Cửa hàng thời trang Nike. Ảnh: The Economic Times

Dự đoán giá các sản phẩm tiêu dùng quen thuộc – như giày thể thao Nike, quần jeans Levi's hay áo phông Gap chắc chắn tăng vì thuế quan làm suy yếu các nhà máy ở châu Á, nền tảng của ngành may mặc toàn cầu.

Vào năm 2024, các nhà máy tại Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia sản xuất tới 95% tổng lượng giày Nike toàn cầu. Trong khi Trung Quốc chịu mức thuế 145%, Indonesia cũng đang đối mặt với mức thuế 10%, mức thuế này có thể tăng vào tháng 7 nếu không thành công trong việc đạt được thỏa thuận thương mại với Washington vào thời điểm đó.

Gap cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các quy trình sản xuất tại châu Á. Kể từ thông báo về mức thuế đối ứng của ông Trump vào ngày 2/4, cổ phiếu của Gap đã giảm 14%, Nike giảm 14,7% và Levi's mất 10,6%.

Điện thoại thông minh và chất bán dẫn chịu ảnh hưởng

Chú thích ảnh
Chip bán dẫn trên một bản mạch máy tính. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã tạm thời miễn thuế cho 20 danh mục sản phẩm công nghệ bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, chip nhớ và màn hình phẳng. Đây là tin vui với các ông lớn như Apple – vốn phụ thuộc lớn vào dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, những miễn trừ này không vĩnh viễn. Ông Trump khẳng định các mặt hàng công nghệ vẫn có thể bị áp thuế riêng trong thời gian tới. Ông cũng đã mở cuộc điều tra về tác động của việc nhập khẩu chất bán dẫn đối với an ninh quốc gia – khiến các công ty điện tử thêm phần bất an.

Apple và Nvidia – hai cái tên hưởng lợi nhiều nhất từ các miễn trừ vừa qua – có giá cổ phiếu tăng mạnh. Tuy nhiên, cả hai vẫn nằm trong "vùng nguy hiểm” nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Nvidia phụ thuộc nhiều vào linh kiện từ Trung Quốc và hợp tác chặt chẽ với TSMC (Đài Loan) để sản xuất chip đồ họa và AI. Còn Apple hiện thuê ngoài phần lớn hoạt động lắp ráp tại Trung Quốc – một chuỗi cung ứng đã được định hình suốt hàng chục năm và không dễ thay thế.

Nông nghiệp: Ngành "gánh đòn” nặng nề nhất

Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Burlingame, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc chiến thương mại trước đây (2018 – 2019) đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD. Lần này, các nhà xuất khẩu nông sản tiếp tục nằm trong vùng tâm bão. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho đậu nành Mỹ.

Theo Điều tra nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp, Mỹ có hơn 500.000 nhà sản xuất đậu nành. Báo cáo năm 2023 của Hiệp hội chế biến hạt có dầu quốc gia và Hội đồng đậu nành Mỹ cũng chỉ ra ngành này hỗ trợ ít nhất 223.000 việc làm toàn thời gian. Với giá trị 124 tỷ USD, ngành đậu nành của Mỹ được ước tính có quy mô lớn hơn toàn bộ nền kinh tế của Kenya hay Bulgaria.

Hiệp hội Đậu nành Mỹ đã lên tiếng phản đối chính sách thuế quan mới, cảnh báo rằng nhiều nông dân có thể phá sản nếu cuộc chiến thương mại kéo dài. Trung Quốc từng chuyển sang mua đậu nành từ Brazil trong giai đoạn trả đũa trước đây và hiện đã áp mức thuế gấp 5 lần đối với mặt hàng này.

Ngoài đậu nành, các ngành xuất khẩu ngô và thịt lợn cũng chịu ảnh hưởng. Những tập đoàn lớn như Cargill, Tyson Foods hay Archer Daniels Midland đều có nguy cơ mất doanh thu xuất khẩu vào tay các đối thủ quốc tế.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Trung Quốc kích cầu du lịch: Hoàn thuế cho du khách nước ngoài ngay khi mua hàng

Người nước ngoài đến du lịch ở Trung Quốc khi mua sắm có thể được hoàn thuế ngay tại điểm mua hàng, và số tiền hoàn thuế đó có thể tiếp tục được sử dụng cho việc tiêu dùng ở nước này.

Đại học Harvard bất tuân yêu cầu của Tổng thống Trump, nguy cơ mất 9 tỷ USD tài trợ

Chính phủ liên bang yêu cầu Harvard phải tiến hành nhiều thay đổi lớn, bao gồm báo cáo những sinh viên quốc tế vi phạm các quy tắc, chia sẻ dữ liệu tuyển sinh. Harvard gọi các yêu cầu này là bất hợp pháp.

Mối quan ngại đặc biệt của các nhà thầu quân sự Mỹ giữa cuộc chiến thương mại

Khi nhiều công ty Mỹ giữ rất ít hoặc không có hàng tồn kho đất hiếm vì họ không muốn rót tiền mặt vào các kho dự trữ vật liệu đắt tiền thì Bắc Kinh đã đình chỉ xuất khẩu một số khoáng chất đất hiếm và nam châm đất hiếm.

Nhà Trắng thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Tổng thống Trump

Theo thông báo được công bố vào ngày 13/4, Tổng thống Donald Trump có "sức khỏe tuyệt vời" và lượng cholesterol cao của ông được "kiểm soát tốt".

Tổng thống Trump thông báo về kết quả cuộc kiểm tra sức khoẻ cá nhân

Theo Bloomberg, ngày 11/4, Tổng thống Donald Trump cho biết đã vượt qua bài kiểm tra nhận thức trong cuộc kiểm tra sức khỏe kéo dài khoảng 4 giờ do bác sĩ của ông thực hiện vào cùng ngày.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi Phố Wall khép lại một tuần biến động lịch sử

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt vào chiều 11/6 sau khi Nhà Trắng tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump lạc quan về việc Trung Quốc sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục