Giáo sư Jeffrey Sachs, nhà kinh tế học danh tiếng người Mỹ và giảng viên tại Đại học Columbia, nhận định giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine có thể đạt được với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.


Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, tháng 6/2019. Ảnh: AA

Theo đài Sputnik, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, ông Sachs cho biết: "Đây là một bước tiến tích cực. Tôi tin rằng Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có khả năng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Tôi đặt nhiều hy vọng vào kết quả này”.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý gặp Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5. Động thái này diễn ra chỉ một giờ sau khi ông Trump kêu gọi Ukraine chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ Nga.

Ông Sachs cũng cho rằng Tổng thống Trump có cái nhìn "chính xác hơn nhiều” về bản chất của cuộc xung đột so với người tiền nhiệm Joe Biden. Theo ông, cuộc chiến có thể đã kết thúc vào tháng 4/2022, nếu không có lời kêu gọi tiếp tục chiến đấu từ chính quyền ông Biden.

Giáo sư Sachs bày tỏ sự "lạc quan thận trọng”, nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông Trump là chấm dứt xung đột – điều sẽ mang lại lợi ích cho cả Mỹ, châu Âu, Nga và Ukraine.

Về phía Nga, Tổng thống Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15/5 mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình vào bất kỳ thời điểm nào và nhấn mạnh mong muốn đạt được một giải pháp lâu dài thay vì tạm thời.

Trước đó, Moskva từng bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày của Ukraine với lý do Kiev có thể tận dụng khoảng thời gian này để tái vũ trang và củng cố lực lượng.

Gần đây, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi ngừng bắn sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu, gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer – những người cũng ủng hộ sáng kiến của Ukraine.

Về phía Mỹ, ông Trump bày tỏ hy vọng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu các bên không tuân thủ cam kết, Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.

Ngày 11/5, ông Trump kêu gọi Kiev chấp thuận lời đề nghị đàm phán hòa bình từ Moskva, nhấn mạnh rằng điều Nga mong muốn không chỉ là ngừng bắn, mà là một giải pháp chấm dứt xung đột một cách toàn diện.

Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ áp lực quốc tế xung quanh đề xuất ngừng bắn, đồng thời lưu ý rằng Ukraine đã vi phạm ba thỏa thuận ngừng bắn trước đó, bao gồm lệnh ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng do Mỹ làm trung gian, lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh, và lệnh ngừng bắn 72 giờ nhân dịp kỉ niệm Ngày Chiến thắng.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga bắt đầu duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva

Đúng 10 giờ ngày 9/5 theo giờ địa phương, tức là 14 giờ ngày 9/5, theo giờ Việt Nam, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva đã bắt đầu.

Chân dung tân Giáo hoàng Leo XIV - vị Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ

Tân Giáo hoàng Leo XIV là nhà lãnh đạo điềm tĩnh, vững vàng, có khả năng dung hòa các phe phái, có mối liên hệ sâu sắc với người tiền nhiệm.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan và cơ hội hòa giải từ Mỹ, Nga?

Khi Ấn Độ tấn công quân sự táo bạo còn Pakistan nâng cảnh báo, liệu Mỹ và Nga – hai đối thủ địa chính trị – có thể một lần nữa đóng vai trò "người dập lửa" ngăn xung đột leo thang giữa hai cường quốc hạt nhân tại Nam Á?

Phó Tổng thống Vance: Mỹ đang chuyển hướng trong giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ đang chuyển trọng tâm từ lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sang việc định hình một giải pháp hòa bình lâu dài.

Anh diễu binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức tại Vương quốc Anh chính thức bắt đầu vào ngày 5/5.

Liệu Tổng thống Trump có thể thoát “bẫy không kích"ở Yemen?

Các tổng thống Mỹ như Bill Clinton và Barack Obama đều từng sa vào cái bẫy này. Ở Balkan và Syria, họ đều rơi vào những cuộc chiến lớn hơn nhiều so với dự tính, gây hậu quả nghiêm trọng về thương vong dân sự, hòa bình quốc tế và uy tín của nước Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục