Hạn chót chính phủ Thái Lan dành cho người biểu tình đã qua, nhưng phe áo đỏ chưa có dấu hiệu rời Bangkok

Hạn chót chính phủ Thái Lan dành cho người biểu tình đã qua, nhưng phe áo đỏ chưa có dấu hiệu rời Bangkok

Rajvithee, một bệnh viện gần nhất khu vực Rajprasong đã chuẩn bị các xe cứu thương, những túi máu dự trữ và giường bệnh khi hạn chót của chính phủ yêu cầu phe Áo đỏ chấm dứt biểu tình đã qua đi.

 

Bác sĩ Rewat Wisarutvej, phụ trách cơ quan Dịch vụ y tế Thái Lan cho biết.

Một số bệnh viện khác giờ đây đã sẵn sàng và chuẩn bị tổng cộng 190 giường bệnh, 190 đơn vị máu đề phòng trường hợp bạo lực xảy ra.

"Riêng bệnh viện Rajvithee - bệnh viện gần nhất khu vực Rajprasong và Rajprarop, 40 xe cứu thương trực chiến. Mọi người ở tất cả các bên có thể tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ của chúng tôi, những người sẽ làm việc theo lương tâm”, bác sĩ nói.

Ông nhấn mạnh đã yêu cầu nhân viên y tế làm việc thận trọng. Binh lính sẽ trợ giúp việc di chuyển người bị thương từ địa điểm biểu tình.

Trước đó, chính phủ Thái Lan đã ra tối hậu thư cho người biểu tình ở Rajprasong rằng, họ cần rời khu vực này trước lúc 3h chiều. Tuy nhiên, khi hạn chót qua đi, người biểu tình vẫn còn đó.

Theo người phát ngôn của chính phủ Panithan Wattanayakorn thì, phe áo đỏ có thêm thời gian rời khu biểu tình sau lúc hạn chót đã hết. Mục tiêu chính của chính phủ là thuyết phục phụ nữ, trẻ em và người già tiếp cận những thông tin sai cần nhanh chóng rời Rajprasong.

Panithan tuyên bố, chính quyền sẽ thiết lập thêm nhiều điểm kiểm tra ở quanh thành phố để ngăn chặn hỗn loạn xảy ra.

Trong khi đó, Prateep Ungsongtham Hata - người được biết tới với những nỗ lực làm việc trong các khu ổ chuột – đã “đăng đàn” trên đường Rama IV gần khu dân cư Klong Toey và kêu gọi mọi người tham gia biểu tình. Cảnh sát không thuyết phục bà rời đi được do giao thông tắc nghẽn.

 

                                                                           Theo VietNamnet

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục