Tên lửa SA-5 đang được triển khai gần Bàn Môn Điếm.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm qua dẫn các nguồn tin quân sự cho hay CHDCND Triều Tiên đã triển khai tên lửa phòng không tầm xa SA-5 đến sát biên giới 2 miền.
Theo tờ này, sự xuất hiện của SA-5, với tầm bắn đến 250 km, đe dọa nghiêm trọng các hoạt động tuần tra biên giới cũng như giới hạn khả năng điều động khẩn cấp của không lực Hàn Quốc.
“Các chiến đấu cơ của chúng ta vì thế mà bị giới hạn một phần hoạt động. Ví dụ, máy bay chiến đấu buộc phải tránh khỏi vùng phủ sóng của radar SA-5 do lo ngại có thể bị bắn rơi”, Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc. SA-5 là một trong những dòng tên lửa phòng không có tầm bắn xa nhất trên thế giới. Nó có thể bắn trúng các chiến đấu cơ của Hàn Quốc di chuyển trên bầu trời tỉnh Gyeonggi và Chungcheong, cũng như tại khu vực đô thị Seoul. Theo nguồn tin trên, động thái này của miền Bắc là nhằm ngăn chặn không lực miền Nam tấn công những mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu radar của SA-5 được kích hoạt, các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc sẽ buộc phải bay ở độ cao dưới 3.000m để tránh bị phát hiện. Điều đáng nói là SA-5 bắn hạ mục tiêu với vận tốc rất cao, Mach 4 (2.500m/giây), nhưng không nổi tiếng lắm về độ chính xác.
Hiện căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tiếp tục gia tăng sau khi giới chức quân sự Seoul hôm qua tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu Bình Nhưỡng hiện thực hóa đe dọa tấn công trong lúc Hàn Quốc tập trận chống tàu ngầm với Mỹ tại Hoàng Hải, vốn bắt đầu vào hôm nay, theo AFP. Về phần mình, Mỹ cũng đang thực hiện chiến lược cấm vận tài chính mới đối với CHDCND Triều Tiên. Theo Yonhap, Mỹ đang chuẩn bị lên danh sách cấm vận thêm 3 nhân vật chủ chốt của Bình Nhưỡng bị Washington nghi ngờ quản lý các quỹ bí mật của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
Theo Báo Thanhnien
Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.