Thường dân Iraq bị thương trong chiến tranh.

Thường dân Iraq bị thương trong chiến tranh.

Sau khi trang mạng WikiLeaks tung ra gần 400.000 tài liệu mật mới liên quan đến cuộc chiến Iraq các tổ chức nhân quyền và chính phủ nhiều nước lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ điều tra những thông tin trên.

1. Con số thương vong sai lạc

Theo Wikileaks, nhà chức trách Mỹ đã lập danh sách các thường dân Iraq thiệt mạng trong chiến tranh, nhưng không thừa nhận hành động trên. Kể từ 1.1.2004 đến 31.12.2009, có 109.032 người Iraq bị chết, trong đó 66.081 thường dân vô tội. Con số trên có thể còn thấp hơn nhiều so với thực tế. Chẳng hạn trong báo cáo về hai cuộc đụng độ ở Fallujah năm 2004 ghi: Không có thường dân nào thiệt mạng; nhưng Cơ quan giám sát thiệt hại của Iraq đếm có tới 1.200 thường dân chết vì các cuộc đụng độ.

2. Các vụ tra tấn bị che giấu

Tài liệu liệt kê chi tiết nhiều vụ lạm dụng và tra tấn tù nhân, do cảnh sát Iraq tiến hành, nhưng không được quân đội Mỹ điều tra. Tù nhân bị trói, xiềng tay, bị đánh bằng roi da, bị tạt axít, sốc điện và lạm dụng tình dục. Có 6 tù nhân chết vì bị tra tấn.

3. Lệnh “Frago 242”

Frago 242 là một mệnh lệnh được ban hành tháng 6.2004, theo đó yêu cầu quân đội liên minh không điều tra bất cứ hành vi phạm pháp luật nào trong chiến tranh trừ phi nó liên quan trực tiếp đến thành viên liên quân. Báo Guardian đưa ra ví dụ là một đoạn video mà quân đội Mỹ nhận được, trong đó quay cảnh lính Iraq kéo lê một người trên phố, đánh và bắn anh ta. Mặc dù báo cáo nêu rất rõ, nhưng tài liệu vẫn được ký “không cần điều tra” và trả lại cho bộ phận phi hình sự.

4. Trực thăng Mỹ bắn người đầu hàng

Tháng 2.2007, máy bay trực thăng Crazyhorse 18 đã bắn vào thường dân vô tội làm 13 người Iraq chết, trong đó có 2 người làm cho Hãng tin Anh Reuters đang ra dấu hiệu. Nhưng báo cáo gửi cho cấp trên lại viết rằng quân đội đã giết “hai tay súng Iraq đang cố đầu hàng”.

5. Ba người Mỹ bị bắt ở Iran

Tháng 7.2009, chính quyền Mỹ cáo buộc Iran bắt 3 người Mỹ vì xâm nhập bất hợp pháp, trong khi những người này đang ở lãnh thổ của Iraq, giáp biên giới với Iran. Nhưng theo tài liệu mật vừa công bố, vụ bắt giữ xảy ra ở vùng “Sulaymaniya Halabjah” là thuộc lãnh thổ Iran.

6. Iran tham chiến

Tài liệu mật tiết lộ rằng Iran và lực lượng Hezbollah hỗ trợ và huấn luyện tích cực cho các tay súng dòng Shiite ở Iraq. Người nhận được sự giúp đỡ điển hình là nhân vật Azhar al-Dulaimi, bị cáo buộc bắt cóc và chặt đầu 4 binh lính Mỹ trước khi ông ta bị quân đội Mỹ bắt giữ. Tờ New York Times mô tả cuộc xung đột ở Iraq là “cuộc chiến trong bóng tối giữa Mỹ và các tay súng Iraq được hậu thuẫn bởi lực lượng bảo vệ cách mạng Iran”.

7. Dân chủ và chất nổ


Trong 391.832 tài liệu, theo phát hiện của báo Đức Spiegel, từ “dân chủ” chỉ xuất hiện 8 lần, trong khi từ chất nổ được đề cập 146.895 lần.

8. Vai trò của Syria

Các phần tử nổi dậy ở Iraq thường xuyên trốn qua biên giới sang Syria, coi đây là “thiên đường an toàn”. Đài Al Jazeera trích dẫn tài liệu Wikileaks dẫn chứng, trong một vụ việc, những kẻ buôn lậu ở Iraq đã giao tranh với quân đội Iraq, sau đó rút lui vào lãnh thổ Syria. Binh lính Syria đã dùng hoả lực vừa và nhẹ đẩy lùi quân Iraq. Vài báo cáo nêu rõ, các quan chức tình báo Syria còn giúp các tay súng Iraq phát triển công nghệ làm bom mới.

9. Sự hỗn loạn của các nhà thầu quân sự

Báo cáo nêu ra viễn cảnh hỗn loạn khi các nhà thầu quân sự được chờ đợi sẽ đảm bảo an ninh ở Iraq khi lính Mỹ rút hết khỏi khu vực vào cuối năm 2011. Nhiều chi tiết được công khai cho thấy, các nhà thầu an ninh đã lúng túng thế nào trong việc đảm bảo an ninh cho chính mình và cả mục tiêu mà họ phải bảo vệ. Chẳng hạn, ngày 14.5.2005, nhân viên Cty tư nhân Blackwwater PSD đã nã đạn vào xe thường dân Iraq, làm chết 1 người cha, làm bị thương người mẹ và đứa con gái...

10. Căng thẳng giữa người Kurd và Arab

Căng thẳng kéo dài trong lịch sử giữa người Kurd và người Arab ở phía bắc Iraq đã được miêu ta chi tiết. Một tài liệu viết tháng 5.2009 đã cho thấy tình hình căng thẳng này. Khi thống đốc tỉnh Nineveh của người Sunni Arab muốn dự một lễ hội ở thị trấn Bashiqa của người Kurd, các tay súng người Kurd và quân đội Iraq, vốn cùng chia sẻ mục đích chung là chống lại lực lượng nổi dậy và khủng bố, đã suýt đánh lẫn nhau. Các tay súng người Kurd được lệnh bắn vào thống đốc, còn lính Iraq được lệnh đảm bảo an ninh. Rất may là ban tổ chức đã hủy lễ hội.

                                                                                    Theo Báo Laodong

Các tin khác


Italy: 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động trên đảo Sicily

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 6/5, đã có 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một nhà máy xử lý nước thải ở thị trấn casteldaccia, cách thành phố Palermo trên đảo Sicily 20 km.

Gần 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại Brazil

Ngày 5/5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil cho biết lũ lụt, lở bùn và mưa bão đã buộc gần 70.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 356.000 người chịu cảnh mất điện tại miền Nam nước này.

Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục