Trung tá  Đinh Thị Thu Hằng tuyên truyền Luật giao thông cho học sinh trường THCS thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

Trung tá Đinh Thị Thu Hằng tuyên truyền Luật giao thông cho học sinh trường THCS thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Có dịp tiếp xúc với trung tá Đinh Thị Thu Hằng, Đội trưởng đội tuyên truyền xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) nhiều người có chung cảm nhận chị thân thiện, trách nhiệm với công việc, gần gũi với nhân dân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trung tá Đinh Thị Thu Hằng còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Công an tỉnh.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành cảnh sát giao thông, Hằng được phân công về Đội cảnh sát giao thông của Công an thị xã Hòa Bình (nay là thành phố Hòa Bình), sau đó được điều động về Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh). ở bất kỳ lĩnh vực nào, Hằng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo tin tưởng, đồng đội ủng hộ, nhân dân tin yêu.  

Theo trung tá Hằng, nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông phần lớn do ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Làm thế nào hạn chế tai nạn giao thông, làm sao để giảm số người chết, bị thương do tai nạn giao thông?! Trên cơ sở đánh giá, khảo sát các địa bàn, lĩnh vực, “điểm đen” tai nạn giao thông, chị kiến nghị thủ trưởng đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông, hướng dẫn người dân các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông. Chị trực tiếp đến các trường học, bản, làng, KDC, cụm công nghiệp để tuyên truyền, giáo dục về luật giao thông. Với phương pháp truyền đạt  dễ hiểu, dễ nhớ, những kiến thức pháp luật khô cứng, đơn điệu trở nên hấp dẫn thu hút người nghe. Chị đề xuất tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu hay hình thức sân khấu hóa để truyền tải các quy định về an toàn giao thông. Hầu hết các buổi tuyên truyền đều thu hút rất đông nhân dân tham gia. Trung tá Đinh Thị Thu Hằng với phong thái gần gũi, giản dị để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.  

Bên cạnh đó, chị còn tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính, giảm các loại thủ tục rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian cấp đăng ký phương tiện cơ giới còn 1 buổi. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục cấp đăng ký để người dân theo dõi, giám sát. Chị kiến nghị đặt hòm thư góp ý tại phòng tiếp dân để nghe dân nói, cầu thị lắng nghe góp ý của người dân. Cán bộ, chiến sỹ tăng cường làm việc cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân, có thái độ niềm nở, hòa nhã, lễ phép khi tiếp dân, được người dân khen ngợi.

Đại tá Bùi Văn Hiền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhận xét: Trung tá Hằng là nữ cán bộ có năng lực,  kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc. Đồng chí thường đi đầu trong cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, hiệu quả phục vụ nhân dân. Hầu hết các sáng kiến của chị đều áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác. Chị luôn gần gũi với đồng đội và nhân dân, là gương sáng để cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị noi theo. Với nhiều thành tích xuất sắc, trung tá Đinh Thị Thu Hằng là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

 

 

 

 

                                                           Như Hùng (Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục