(HBĐT) - Những năm qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thúc đẩy KT-XH phát triển.

 

Để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi phòng - chống bạo lực, BCĐ công tác gia đình huyện Kỳ Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú qua hệ thống đài truyền thanh, panô, khẩu hiệu, băng rôn; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể, các CLB. Trong các dịp  ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, huyện đều tổ chức hội thi, buổi tọa đàm, sinh hoạt CLB, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; dân số, SKSS, KHHGĐ. Bên cạnh đó, BCĐ công tác gia đình huyện phối hợp lồng ghép triển khai công tác phòng - chống bạo lực gia đình với các phong trào CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”... gắn nội dung phòng - chống bạo lực gia đình với việc đăng ký và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. Thông qua đó góp phần truyển tải thông điệp đến người  dân, giúp người dân có thêm kiến thức về phòng - chống bạo lực gia đình và có ý thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Chị Bùi Thị Hồng Thắm, cán bộ phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn cho biết: Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc phối hợp tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình dưới nhiều hình thức, từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho người dân về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện giảm đáng kể. Đến nay, toàn huyện có 47 CLB phòng - chống bạo lực gia đình, 10 cơ sở khám, chữa bệnh, 10 cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại các xã, thị trấn. Các CLB phòng - chống bạo lực gia đình là những địa chỉ tin  cậy để chị em trong xã, thị trấn có thể đến chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc hoàn cảnh khó khăn và cũng là nơi hàn gắn gia đình trong tình trạng đổ vỡ hôn nhân quay lại với nhau để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện ngày càng giảm cả về số lượng và    tính chất. Năm 2015, toàn huyện có 5 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 3 vụ bạo lực về tinh thần và 2 vụ bạo lực thân thể. 6 tháng đầu năm 2016, toàn huyện không có vụ bạo lực gia đình nào xảy ra.

 

Mặc dù số vụ bạo lực gia đình đã giảm so với mọi năm, tuy nhiên chưa thể khẳng định chắc chắn không có bạo lực gia đình xảy ra. Với tâm lý e ngại, có nhiều trường hợp khi xảy ra các vụ bạo hành, gia đình thường giấu giếm, coi đây là việc riêng tư không báo cáo chính quyền nên khó nắm bắt và giải quyết kịp thời. Do đó, để công tác phòng - chống bạo lực gia đình đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, huyện Kỳ Sơn tiếp tục phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội  đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của gia đình trong phát triển KT-XH. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình CLB phòng, chống bạo lực và địa chỉ tin cậy trên địa bàn huyện.

 

                                                                              Hồng Ngọc

Các tin khác


Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục