(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm tài sản với thủ đoạn đột nhập trụ sở các cơ quan, đơn vị để cạy phá, khiêng két sắt, lục soát lấy những tài sản có giá trị. Đây là hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ tài sản công, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn đến công tác phòng ngừa.

 

Ngày 6/8, tại trụ sở UBND huyện Yên Thủy, kẻ gian đã đột nhập vào 7 phòng làm việc cậy phá 3 két sắt lấy đi 600.000 đồng. Ngoài ra, thiệt hại do két bị phá hỏng khoảng 3 triệu đồng. Trong năm 2015 xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị trộm tài sản và cạy phá, khiêng két sắt đi. Điển hình, đêm 23/6 rạng sáng 24/6, 3 đối tượng Nam, Tiêu, Tùng đều trú tại tỉnh Thái Nguyên đi taxi đến Hòa Bình liên tiếp đột nhập vào trụ sở UBND các xã: Tây Phong (Cao Phong), Trung Minh (TP Hòa Bình), Dân Hạ và Dân Hòa (Kỳ Sơn) trộm 5 máy vi tính, 3 máy in, tiền mặt, phá 1 két sắt và khiêng 2 két mang về Thái Nguyên cạy phá. Tại trụ sở UBND xã Dân Hòa, khi các đối tượng đang khiêng két, phát hiện có người, sợ bị lộ đã vứt lại để tẩu thoát. Ngày 11/8, tại trụ sở UBND huyện Lương Sơn, kẻ gian cạy phá khóa cửa 5 phòng làm việc, lấy trộm 40 triệu đồng…  

Điều tra viên phòng CSHS - Công an tỉnh nghiên cứu đánh giá dấu vết cạy phá két sắt.

Thống kê của Công an tỉnh từ năm 2013 đến nay xảy ra 76 vụ trộm tài sản tại các cơ quan, đơn vị, trong đó nhiều vụ cạy phá, khiêng két sắt mất nhiều tiền. Gần như tất cả vụ việc đều xảy ra vào buổi đêm, đến sáng mới phát hiện ra. Trung tá Đinh Quốc Trình, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Trước khi trộm, các đối tượng thường theo dõi công sở, nghiên cứu quy luật bảo vệ, thời gian nhận tiền lương, thưởng và tập trung vào phòng tài vụ, kế toán, lãnh đạo. Lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ vào buổi tối, đêm để đột nhập, cao điểm từ 2 – 4 h, thời điểm giấc ngủ say. Đối tượng dùng các dụng cụ chuyên nghiệp như xà cầy, đột, tô vít… để phá khóa cửa, đục két. Với những két nhỏ khoảng 1 tạ trở xuống hoặc tại nơi để nhiều két, thường khiêng đến nơi khác mới phá. Chúng thường bố trí người cảnh giới. Một số đối tượng còn mang dây buộc cửa phòng bảo vệ để dễ hành động. Đây là loại tội phạm tinh vi, manh động, liều lĩnh và hầu như không để lại dấu vết tại hiện trường. Tài sản là tiền, vàng sau trộm tẩu tán nhanh, khó truy tìm. Nhiều đối tượng là người ngoại tỉnh hoạt động lưu động, khó khăn trong công tác điều tra. Bảo vệ các cơ quan, đơn vị hầu hết là người đã nghỉ hưu, tuổi cao, chưa hiểu biết về phòng - chống tội phạm.   

Mới đây, ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp tổ chức điều tra bị can Nguyễn Xuân Đức, trú tại xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) về hành vi phá két, tủ đựng tài liệu lấy tiền, 1 máy tính xách tay, trị giá trên 700 triệu đồng tại trường THPT Công Nghiệp năm 2011. Đức từng bị truy tố về hành vi thực hiện 9 vụ trộm tại các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng tỉ đồng. Quá trình đấu tranh khai thác, Đức khai nhận thực hiện 14 vụ đột nhập trụ sở cơ quan, đơn vị để trộm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục phối hợp điều tra. Tuy nhiên, truy tìm loại tội phạm này không dễ dàng. Đơn cử như vụ phá két tại trụ sở UBND xã Cao Sơn (Đà Bắc) mất hơn 800 triệu đồng từ năm 2014 đến nay chưa truy tìm được tội phạm. Vụ phá 7 két sắt tại UBND huyện Yên Thủy vẫn trong quá trình điều tra.  

Vì vậy, công tác phòng ngừa cần được tăng cường. Theo trung tá Đinh Quốc Trình, lực lượng bảo vệ cơ quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vào buổi đêm và được tập huấn về phòng - chống tội phạm. Két tưởng là nơi an toàn nhưng dễ cạy phá, không nên để nhiều tiền trong đó, nếu có phải có cách quản lý hữu hiệu. Gia cố lại phòng để két, cửa sổ, cửa ra vào; có thể bố trí camera theo dõi, hệ thống cảnh báo trộm. Không nên để chỗ ở ngoài dễ nhìn thấy; không nên đề biển tên phòng tài vụ, kế toán. Nên tìm loại két đủ tiêu chuẩn, két to. Vai trò, ý thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và thực hiện bảo vệ tài sản cơ quan rất quan trọng. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, nếu nhân dân, bảo vệ phát hiện đối tượng khả nghi báo ngay cho công an.

 

 

                                                               Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục