(HBĐT) - Trong năm, Ban Công an xã Đồng Bảng (Mai Châu) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, giải quyết kịp thời các vụ việc về ANTT. Qua đó góp phần hạn chế phát sinh tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.
Với 410 hộ và 1.553 nhân khẩu chia thành 5 xóm, Ban công an xã đã phân công từng công an viên phụ trách các xóm. Trong các xóm giao cán bộ phụ trách từng tổ dân cư để theo dõi tình hình ANTT. Mỗi tổ quản lý từ 10-15 hộ, các tổ thường xuyên giao ban phản ánh tình hình của tổ, từ đó tìm những giải pháp hữu hiệu góp phần giảm tình trạng mất trật tự an ninh trên địa bàn. Xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”, toàn xã có 21 tổ liên gia tự quản, 5 tổ tuần tra, 5 tổ hòa giải hoạt động theo quy chế ban hành, hàng tháng sinh hoạt thường xuyên, các tổ này đã thực sự hoạt động có hiệu quả. Người dân tích cực, phối hợp với các tổ liên gia để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Khi có mâu thuẫn, vụ việc phát sinh, lực lượng công an hợp với các thành viên tổ chức hoà giải, tuyên truyền, giải thích cho người dân. Vì thế, trong năm qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp. Công tác khai báo tạm trú, tạm vắng được Ban công an xã siết chặt, công an viên phụ trách các xóm thường xuyên tuyên truyền đến từng hộ dân về quy trình khai báo tạm trú, tạm vắng để người dân thực hiện chính xác theo quy định.
Công an xã Đồng Bảng (Mai Châu) thường xuyên đến từng hộ dân để nắm tình hình và tuyên truyền công tác giữ gìn ANTT.
Ngoài ra, xã Đồng Bảng nằm trên quốc lộ 6 và tiếp giáp với 5 xã nên tình hình đảm bảo ATGT diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Ban an toàn giao thông của xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đúng luật giao thông. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn được Ban công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông huyện để xử lý kịp thời, tránh trường hợp ùn tắc giao thông. Ban Công an xã Đồng Bảng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an các xã giáp ranh để không xảy ra tình trạng xung đột.
Bên cạnh đó, để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, Ban Công an xã còn là phối hợp với lực lượng dân quân xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc và các ngày kỷ niệm như 30/4, 1/5. Đặc biệt trong đợt bầu cử QH, HĐND các cấp, Ban công an xã đã phối hợp với Ban CHQS xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử đuợc an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.
Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo ANTT, từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT tại xã Đồng Bảng tương đối ổn định. Xã không xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không phát sinh điểm nóng và tranh chấp. Tuy nhiên, Đồng Bảng vẫn xảy ra 2 vụ trộm cắp, 1 vụ gây rối mất trật tự công cộng, 2 vụ tội phạm ma tuý, 1 vụ tai nạn giao thông.
Đồng chí Trịnh Xuân Đông, Trưởng Công an xã Đồng Bảng cho biết: Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Công an xã tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; duy trì mô hình tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” trong nhân dân, từng bước xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Thu Thủy