Thông tin trên vừa được công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) công bố tại buổi họp báo thông báo kết quả đấu tranh phá chuyên án 217L – bắt hai đối tượng vận chuyển 39 bánh hê-rô-in vào chiều 28-2.
Đối tượng Lau bị bắt sau nhiều giờ cố thủ trong khe núi. Các đối tượng gồm: Hạng A Lau, sinh năm 1965, trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, Sồng Thị Dí ở xã Lóong Sập, cả hai đều thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo đó, từ đầu tháng 1-2017, bằng các biệp pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát thuộc Công an huyện Tân Uyên nắm được nguồn tin về đối tượng người dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn đi tiêu thụ tại Lào Cai. Qua công tác điều tra, nắm tình hình, ngày 14-2, Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án mang bí số 217L để đấu tranh phá án. Vào hồi 14 giờ ngày 24-2, lực lượng trinh sát phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có nhiều đặc điểm giống với đặc điểm của đối tượng trong chuyên án 217L đi trên xe mô tô di chuyển theo hướng Than Uyên - Tân Uyên. Đến 14 giờ 20 phút, tại km 379 Quốc lộ 32 thuộc địa phận bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, Ban chuyên án 217L đã cử tổ trinh sát phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà nhanh chóng vứt ba lô chứa 39 bánh hê-rô-in xuống lề đường, đồng thời chống trả lại lực lượng chức năng. Trong quá trình vây bắt đối tượng, có hai cán bộ thanh tra huyện Than Uyên là anh Nguyễn Viết Tiếp và anh Nguyễn Văn Đoàn đi công tác qua cũng vào hỗ trợ lực lượng chức năng huyện Tân Uyên bắt giữ đối tượng. Thấy khó chạy thoát, đối tượng Lau rút súng bắn vào lực lượng chức năng làm anh Nguyễn Văn Đoàn bị thương ở chân. Lợi dụng sơ hở hai đối tượng đã cùng nhau chạy vào khe núi cách hiện trường ban đầu 2km để lẩn trốn. Lực lượng truy bắt của Công an huyện Tân Uyên và anh Nguyễn Văn Cao một người dân ở xã Thân Thuộc kiên trì bám đuổi đến 15 giờ 10 phút đã bắt giữ được đối tượng Sồng Thị Dí, còn đối tượng Hạng A Lau tiếp tục bỏ chạy và dùng súng uy hiếp tổ vây bắt rồi chạy vào khe núi, dùng súng cố thủ. Tang vật và vũ khí thu giữ của các đối tượng. Trước sự chống trả quyết liệt của đối tượng, ban chuyên án đã đề xuất tăng cường lực lượng hỗ trợ từ công an tỉnh Lai Châu. Đồng thời kiên trì vận động đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên đối tượng Lau vẫn ngoan cố, không hạ vũ khí và luôn dí súng vào đầu mình đe dọa nếu ai lại gần sẽ nổ súng bắn chết rồi tự sát. Tiếp tục vây bắt và vận động đến 17 giờ 20 phút chiều cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã khống chế được đối tượng mà không xảy ra thêm thương vong nào. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng người Lào tên là Củ (Củ là người mà Lau đã quen trước đó), sang huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai để giao cho người mua hàng với số tiền 150 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận Củ đưa cho Lau ba lô chứa ma túy và một khẩu súng quân dụng dạng K59 và dặn Lau nếu Công an phát hiện thì cứ rút súng ra bắn trả để tẩu thoát. Đồng thời hướng dẫn cho Lau cách sử dụng. Ngoài ra Củ còn đưa cho Lau một xe mô tô, giấy tờ xe và số tiền 2 triệu đồng để đi đường. Căn cứ tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, sau khi hoàn thiện thủ tục ban đầu, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, vật chứng cùng đối tượng tới Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. |
TheoNhandan