(HBĐT)- Ngày 16/3, Đảng uỷ - Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (16/3/1967 - 16/3/2017).

 

 

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo BTL Quân khu 3, Đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trường Bộ CHQS tỉnh trao tặng bức trướng cho Trường Quân sự tỉnh

 

Trường Quân sự tỉnh, có tiền thân là Đội Huấn luyện thuộc tỉnh đội Hòa Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh), được thành lập ngày 16/3/1967. Đến năm 1971 Đổi tên thành Trường Quân chính và đến tháng 6/1977 đổi thành Trường Quân sự theo Quyết định 46/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng (BQP). Trong thời kỳ mới thành lập, nhà trường có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ để bổ sung cho chiến trường và cơ quan quân sự các huyện, thị xã; tập huấn cán bộ quân sự, chính trị đầu ngành, hạ sỹ quan, binh sỹ và dân quân, du kích đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời chiến; huấn luyện nữ tân binh, huấn luyện bồi dưỡng Xã đội trưởng, Chính trị viên xã đội, trung đội trưởng, trung đội phó DQTV của tỉnh để chi viện cho chiến trường miền Nam và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các địa phương trong tỉnh. Trong những năm qua, Nhà trường đã thực hiện tốt chức năng Bồi dưỡng lý luận QPAN, cho các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh; đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; đào tạo SQDB; giáo dục QPAN cho sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hòa Bình; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan, QNCN, tổ chức đăng cai huấn luyện, bồi dưỡng cho các đoàn tham gia hội thi, hội thao của lực lượng quân sự tỉnh.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong 5 năm qua, Nhà trường đã tập huấn cho hơn 2 nghìn lượt cán bộ sĩ quan, QNCN trong LLVT tỉnh, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh 71 khóa với gần 10 nghìn đồng chí, giáo dục kiến thức QPAN cho hàng chục nghìn sinh viên, đào tạo 5 khóa SQDB bằng nguồn ngân sách địa phương cho 300 đồng chí, đào tạo 6 khóa Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 420 đồng chí. Các đồng chí học viên lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở ra trường đến nay đã có trên 80% được bố trí sắp xếp đúng chuyên ngành đào tạo, có 44 đồng chí đã phấn đấu, phát triển lên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Cùng với nhiệm vụ GD&ĐT, Nhà trường luôn chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Nhà trường VMTD; chú trọng nâng cao trình độ huấn luyện, SSCĐ; kết hợp giữa huấn luyện, hành quân dã ngoại với làm công tác vận động quần chúng; tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi đều đạt giải cao; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, phong trào xây dựng NTM và nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học.

 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần viết nên truyền thống “Đoàn kết - Sáng tạo - Dạy tốt - Học tốt - Chính quy, mẫu mực”. Nhà trường nhiều năm liền được BQP, BTL Quân khu 3, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tặng các phần thưởng cao quý, Danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Bằng khen; nhiều cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, bằng giấy khen các loại; nhiều đồng chí CBGV, học viên của Nhà trường đã phấn đấu trở thành cán bộ cao cấp trong quân đội.

 

Nhân dịp này, nhà trường đã vinh dự được Đảng uỷ - BTL Quân khu 3 trao tặng bức trướng chúc mừng.

                                                                                 

 

                                                                          Mạnh Hùng

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục